BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thả 3 cá thể khỉ hoang về rừng tự nhiên 

Cập nhật ngày: 05/07/2024 - 11:36

BTNO - Chi cục Kiểm lâm Tây Ninh vừa tổ chức thả 2 cá thể khỉ đuôi lợn, 1 cá thể khỉ đuôi dài về với rừng tự nhiên.

Lực lượng Kiểm lâm Tây Ninh tổ chức thả các cá thể khỉ về rừng tự nhiên

Các cá thể có trọng lượng 13 kg và 6 kg, thuộc nhóm IIB, Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm ban hành kèm theo Nghị định số 84/2021/NĐ-CP ngày 22.9.2021 của Chính phủ.

Ông Nguyễn Thành Vinh- Đội trưởng Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy, chữa cháy rừng (thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh) cho biết ngày 26.6, ngay khi nhận được tin báo của người dân khu phố Hiệp Định, phường Hiệp Tân, thị xã Hoà Thành về việc khỉ hoang vào nhà quậy phá, gây nguy hiểm, Đội đã sử dụng súng gây mê để xử lý. Kết quả đã bắt được 1 cá thể khỉ đuôi lợn có trọng lượng 13 kg, 1 cá thể nặng 6 kg (loài Macaca leonina), lực lượng đã đưa về trụ sở Chi cục Kiểm lâm chăm sóc, chờ thả về rừng tự nhiên.

Tiếp đó, ngày 3.7, lực lượng Kiểm lâm cơ động và PCCCR nhận được tin báo người dân tại khu phố 4, phường 2, thành phố Tây Ninh có khỉ hoang vào nhà dân quậy phá. Đội đã sử dụng súng bắn chất gây mê, bắt được 1 cá thể khỉ đuôi dài (Macaca fascicularis), trọng lượng 6 kg.

Cá thể khỉ đuôi lợn có trọng lượng 13 kg được lực lượng Kiểm lâm sử dụng súng bắn chất gây mê bắt được

Ngay sau khi bắt được 3 cá thể khỉ, Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR đưa về chăm sóc ban đầu; thực hiện các thủ tục báo cáo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh để xác lập quyền sở hữu toàn dân, đồng thời phê duyệt phương án xử lý thả về rừng tự nhiên đối với động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm theo quy định.

Đến chiều 4.7, các cá thể khỉ đều được lực lượng Kiểm lâm cơ động đưa thả về rừng tự nhiên.

Trước đó, Chi cục Kiểm lâm Tây Ninh tiếp nhận 2 cá thể tê tê Java do người dân tự nguyện giao nộp, sau thời gian chăm sóc, đơn vị này đã tổ chức thả về rừng tự nhiên.

2 cá thể khỉ đuôi lợn được chăm sóc tại Chi cục Kiểm lâm

Theo Chi cục Kiểm lâm Tây Ninh, từ đầu năm 2024 đến nay, các đơn vị thuộc Chi cục đã tiếp nhận, nuôi cứu hộ gần 40 động vật rừng, thuộc 15 loài. Trong đó, đa số là động vật rừng thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ theo Nghị định số 64 và Nghị định số 84 của Chính phủ như: tê tê Java, khỉ đuôi dài, khỉ đuôi lợn...

Tâm Giang