Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Bất chấp tình trạng khẩn cấp được ban bố tại Bangkok, Nonthaburi và các tỉnh lân cận sáng 8.4, cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài nhiều tuần qua tại Thái Lan vẫn không có dấu hiệu chấm dứt.

Bất chấp tình trạng khẩn cấp được ban bố tại Bangkok, Nonthaburi và các tỉnh lân cận sáng 8.4, cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài nhiều tuần qua tại Thái Lan vẫn không có dấu hiệu chấm dứt. Thậm chí, lực lượng “áo đỏ” của Mặt trận thống nhất vì Dân chủ chống Độc tài (UDD) còn lên kế hoạch tiến hành cuộc biểu tình lớn khác ở thủ đô vào ngày 9.4.
Trong bài phát biểu trên truyền hình, Thủ tướng Abhisit Vejjajiva thừa nhận, Luật an ninh nội địa (ISA) đã thất bại trong việc ngăn chặn bạo lực và các mối đe doạ an ninh quốc gia. “Áo đỏ” tiếp tục chiến dịch chống chính phủ của họ, gia tăng những hành vi vi phạm luật định, cản trở việc thi hành luật lệ và “tấn công” trụ sở quốc hội.
![]() |
Thủ tướng Abhisit Vejjajiva đặt Bangkok dưới Luật khẩn cấp, nhưng cam kết không trấn áp người biểu tình. Ảnh: Bangkok Post |
Để cứu vãn tình hình trật tự hiện nay, ông Abhisit đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp cho phép lực lượng an ninh thêm nhiều quyền hạn để đối phó với người biểu tình.
Việc chính phủ Thái Lan áp đặt Luật khẩn cấp nhằm 4 mục đích: đưa tình hình khủng hoảng trở lại bình thường, ngừng việc lan truyền thông tin thất thiệt để khích động dân chúng vi phạm luật, cho phép truy tố những lãnh đạo biểu tình và đảm bảo cho các biện pháp ngăn chặn hành động phá hoại và bạo lực khác có hiệu lực.
Về mặt lý thuyết, Luật khẩn cấp cấm tụ tập hơn 5 người, tìm cách xúi giục gây rối. Ngoài ra, luật này còn cấm tung tin sai lệch, tin khiến người khác sợ hãi hoặc hiểu lầm. Tuy nhiên, hiện nay vẫn có hàng chục ngàn người “áo đỏ” tập trung ở trung tâm Bangkok và không có dấu hiệu gì cho thấy họ sẽ tự nguyện rút lui.
Tuyên bố của Thủ tướng Abhisit được đưa ra vài giờ sau khi lực lượng “áo đỏ” do ông Arisman Pongruangrong dẫn đầu vây hãm quốc hội, nơi Phó Thủ tướng Suthep và các bộ trưởng khác đang làm việc.
Tuy nhiên, Lãnh đạo UDD, Natthawut Saikua tuyên bố rằng những người biểu tình sẽ không rời khỏi các địa điểm biểu tình ở cầu Phan Fa và đặc biệt là tại trung tâm thương mại Ratchaprasong.
Người phát ngôn của UDD, Sean Boonpracong tuyên bố các cuộc biểu tình kéo dài suốt tháng sẽ tiếp tục cho tới qua ngày Tết Songkran của Thái Lan vào tuần tới.
THUÝ TRINH
(Theo Bangkok Post)