Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Hàng ngàn người “áo đỏ” tụ tập quanh Tượng đài Dân chủ ở thủ đô Bangkok biểu tình, kêu gọi chính phủ trả tự do cho các tù chính trị bị bắt giữ hơn 4 tháng qua.

Chiều 10.10, khoảng 70 chiếc mô-tô của phong trào Mặt trận Thống nhất vì Dân chủ chống Độc tài (UDD), hay còn gọi là “áo đỏ” tập trung tại giao lộ Rajprasong của khu trung tâm thương mại. Hàng ngàn người “áo đỏ” cũng tụ tập quanh Tượng đài Dân chủ ở thủ đô Bangkok để chuẩn bị cho cuộc biểu tình, kêu gọi chính phủ trả tự do cho các tù chính trị bị bắt giữ hơn 4 tháng qua.
![]() |
Con đường trước khu trung tâm mua sắm Central World đã ùn tắc khi 70 chiếc mô-tô của “áo đỏ” di chuyển từ công viên Lumpini đến tập trung tại giao lộ Rajprasong. Tuy nhiên, cảnh sát đã thuyết phục những thành viên “áo đỏ’ di chuyển khỏi khu vực để giảm ách tắc giao thông. Một số “áo đỏ” vẫn ở lại đây và tặng hoa hồng cho những người qua đường.
Không khí trở nên náo nhiệt khi hàng ngàn người ủng hộ phong trào UDD tụ tập để đánh dấu lễ kỷ niệm lần thứ 4 của cuộc đảo chính quân sự lật đổ chính quyền của cựu Thủ Tướng Thaksin Shinawatra hồi tháng 9.2006. Quà lưu niệm, ảnh và đĩa VCD tưởng niệm các vụ bạo lực chính trị tháng 4-5.2010 cũng được bày bán trong cuộc biểu tình.
Cảnh sát ước tính khoảng 5.000 – 7.000 người tham gia cuộc biểu tình. Khoảng 3.300 nhân viên cảnh sát được triển khai tại thủ đô để bảo đảm an ninh, trật tự trong suốt thời gian diễn ra biểu tình.
Đám đông tổ chức diễu hành tại nhiều điểm khác nhau ở Bangkok để yêu cầu chính phủ thả các lãnh đạo chủ chốt của UDD, trong đó có ông Natthawut Saikua và Weng Tojirakan, và những thành viên “áo đỏ” bị bắt giữ kể từ khi cuộc biểu tình của họ bị quân đội giải tán hồi tháng 5.2010, cũng như tưởng niệm những thành viên “áo đỏ” thiệt mạng trong cuộc biểu tình này.
Phong trào “áo đỏ” ủng hộ cựu Thủ tướng Thaksin đã tiến hành một cuộc biểu tình rầm rộ đòi giải tán chính phủ bắt đầu từ tháng 3.2010 và kết thúc vào tháng 5.2010 khi chính phủ quyết định nhờ quân đội giải tán những người biểu tình. Những cuộc đụng độ đẫm máu đã xảy ra giữa “áo đỏ” và quân đội làm thiệt mạng 91 người và gần 2.000 người bị thương. Sau khi cuộc biểu tình chấm dứt, khoảng 252 thành viên “áo đỏ” và lãnh đạo UDD đã bị bắt giam vì bị buộc tội xúi giục bạo loạn và vi phạm pháp luật.
THUÝ TRINH
(Theo Bangkok Post/THX)