Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Thái Lan chấm dứt tình trạng khẩn cấp tại Bangkok
Thứ ba: 09:59 ngày 21/12/2010

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Chính phủ Thái Lan nhất trí dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp được áp đặt ở thủ đô Bangkok và 3 tỉnh lân cận.

Chính phủ Thái Lan hôm 21.12 đã nhất trí dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp được áp đặt ở thủ đô Bangkok và 3 tỉnh lân cận suốt hơn 8 tháng qua, do môi trường chính trị hiện đã được cải thiện và thái độ của người biểu tình "áo đỏ" chống chính phủ đã bớt đối đầu hơn.

Người phát ngôn chính phủ Panitan Wattanayagorn thông báo, nội các Thái Lan đã quyết định thu hồi sắc lệnh khẩn cấp ở bốn tỉnh, thành cuối cùng là Bangkok, Nonthaburi, Samut Prakarn và Pathum Thani. Quyết định bắt đầu có hiệu lực từ ngày 22.12.

Các binh sĩ Thái Lan được triển khai tại thủ đô Bangkok dưới tình trạng khẩn cấp. Ảnh: Reuters.

Tình trạng khẩn cấp được áp dụng tại Bangkok và các tỉnh lân cận, hôm 7.4.2010 trong lúc diễn ra những cuộc biểu tình của “áo đỏ” chống chính phủ. Luật khẩn cấp cho phép các lực lượng an ninh có nhiều quyền hơn, trong đó có quyền giam giữ các nghi phạm tới 30 ngày mà không cần buộc tội. Có 91 người chết và hơn 1.800 người bị thương trong các cuộc xung đột giữa phe áo đỏ và lực lượng an ninh trong đợt biểu tình này.

Thay vào luật khẩn cấp, chính phủ sẽ áp dụng Luật An ninh nội địa (ISA) để duy trì trật tự trên cả nước. Theo đó, cho phép chính quyền áp đặt các biện pháp như giới nghiêm và cấm tụ tập. Vẫn cho phép các lực lượng an ninh nhiều quyền hạn trong việc giam giữ các nghi phạm mà không cần buộc tội, nhưng thời gian giam giữ được rút xuống 7 ngày, thay vì 30 ngày.

Các tổ chức nhân quyền và những người biểu tình chống chính phủ cho rằng lệnh khẩn cấp vi phạm nhân quyền đồng thời cáo buộc chính phủ lạm dụng luật khẩn cấp để đàn áp phe đối lập chính trị và hạn chế tự do ngôn luận.

Tuy nhiên, Trung tâm Giải quyết tình trạng Khẩn cấp khẳng định, tình hình bất ổn vào thời điểm xảy ra các cuộc biểu tình buộc họ phải dùng đến tình trạng khẩn cấp.

Hiện có các cuộc biểu tình đều đặn diễn ra ở Bangkok, với sự tham gia của hàng ngàn người. Mặc dù làm giao thông gián đoạn nhưng các cuộc biểu tình diễn ra hòa bình. Đây cũng là lý do vì sao chính phủ cảm thấy an toàn khi dỡ bỏ lệnh khẩn cấp.

TRINH DƯƠNG

(Theo Reuters)

 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục