Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Thái Lan dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp thêm 3 tỉnh
Thứ ba: 05:40 ngày 20/07/2010

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Chính phủ Thái Lan quyết định dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp tại 3 tỉnh phía Bắc là: Sakhon, Nakhon và Roi Et ở Đông Bắc.

Chính phủ Thái Lan hôm 20.7 đã quyết định dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp tại 3 tỉnh phía Bắc là: Sakhon, Nakhon và Roi Et ở Đông Bắc. Tuy nhiên, sắc lệnh này vẫn có hiệu lực ở thủ đô Bangkok và 15 tỉnh khác vì chính quyền Thái Lan cho rằng các phần tử chống chính phủ vẫn là mối đe doạ an ninh ở những khu vực này.

 Quyết định được đưa ra trong cuộc họp nội các Thái Lan ngày 20.7, sau khi tình hình an ninh tại ba tỉnh trên được đảm bảo.

Phó chủ tịch quốc hội Supachai Jaisamut cho biết sau cuộc họp nội các: “Việc dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp là do không có động thái hay dấu hiệu nào có thể dẫn đến tình trạng bất ổn tại các tỉnh này, và chính phủ cũng đã có đủ lực lượng an ninh để duy trì tình hình an ninh”.

Binh lính Thái Lan tuần tra ở thủ đô Bangkok. Ảnh: BP

Trước đó, ngày 6.7, chính phủ Thái Lan đã dỡ bỏ sắc lệnh này tại 5 tỉnh, nhưng tiếp tục gia hạn tại các khu vực khác.

Cuộc biểu tình kéo dài 2 tháng (4 và 5.2010) của lực lượng “áo đỏ” ủng hộ phong trào Mặt trận Thống nhất vì Dân chủ Chống Độc tài (UDD) đòi bầu cử sớm, đã dẫn đến các cuộc xung đột giữa “áo đỏ” và lực lượng an ninh tại trung tâm thủ đô Bangkok làm khoảng 90 người chết, đa số là dân thường và gần 2.000 người bị thương. Cuộc biểu tình này đã kết thúc bằng cuộc trấn áp của quân đội hồi tháng 5.2010.

Ngay sau đó, chính quyền sử dụng lệnh khẩn cấp để bắt giữ hàng trăm người tình nghi – hầu hết là các lãnh đạo của phong trào “áo đỏ” – và đóng cửa một số kênh truyền hình, đài phát thanh và các website chống chính phủ.

Luật khẩn cấp cấm tụ tập quá 5 người ở nơi công cộng và trao cho lực lượng an ninh quyền bắt giữ các đối tượng tình nghi trong 30 ngày mà không cần khởi tố. Luật khẩn cấp được ban bố từ ngày 7.4 tại Bangkok và 23 tỉnh nhằm đối phó với các cuộc biểu tình chống chính phủ của phe "áo đỏ."

Hồi đầu tháng 7.2010, chính phủ Thái Lan đã gia hạn tình trạng khẩn cấp ở 1/4 đất nước trong 3 tháng. Quyết định này khiến các nhóm nhân quyền và các liên minh quan trọng, trong đó có Mỹ, bày tỏ lo ngại. Ông William Burns, một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ, cho rằng, sắc lệnh khẩn cấp vẫn được duy trì “sẽ gây tổn hại tới hệ thống dân chủ ở Thái Lan”.

Bất chấp những cảnh báo trên, chính phủ vẫn bác bỏ lời kêu gọi dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp của phe đối lập vào thời điểm diễn ra cuộc bầu cử ở Bangkok vào ngày 25.7 tới.

TRINH DƯƠNG

(Theo Reuters/AFP)

Từ khóa:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục
Ý kiến bạn đọc
Báo Tây Ninh