Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Phó thủ tướng Suthep Thaugsuban tuyên bố, ông không đồng ý với kế hoạch cho phép quân đội nước ngoài đến vùng tranh chấp ở biên giới Thái Lan và Campuchia.

Hôm 24.3, Phó thủ tướng phụ trách an ninh Thái Lan, Suthep Thaugsuban tuyên bố, ông không đồng ý với kế hoạch cho phép quân đội nước ngoài đến vùng tranh chấp ở biên giới Thái Lan và Campuchia.
Tuyên bố của ông Suthep được đưa ra sau khi Tư lệnh lục quân Thái Lan, Đại tướng Prayut Chan- ocha tỏ ý không muốn Indonesia hay bất kỳ nước thứ ba nào dính dáng đến cuộc họp của Uỷ ban Biên giới chung Thái Lan-Campuchia (JBC) hay Uỷ ban biên giới chung (GBC).
![]() |
Đầu tuần này, Indonesia, chủ tịch Hiệp hội Các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), đã đề nghị tổ chức cuộc họp của GBC và JBC vào 2 ngày 7 và 8.4.
Phó thủ tướng Suthep cho rằng, sự hiện diện của quân đội nước ngoài tại bất kỳ điểm nào trên vùng biên giới tranh chấp chỉ nên được cho phép khi cùng có sự hiện diện của quân đội Thái Lan và Campuchia, đặc biệt là vùng biên giới chưa được phân ranh rõ ràng. Phó thủ tướng nhấn mạnh, cuộc họp của GBC và JBC không thể xúc tiến bởi quốc hội Thái Lan chưa tán thành biên bản của 3 cuộc họp trước. Ông cho rằng, các biên bản được trình quốc hội xem xét vào ngày hôm nay để có thể tiếp tục cuộc họp về việc phân định ranh giới.
Theo điều 190 của Hiến pháp Thái Lan 2007 quy định, bất kỳ thoả thuận nào ký kết với nước ngoài và sẽ có tác động đến lãnh thổ quốc gia đều phải được quốc hội phê chuẩn.
Trước đó, chính phủ hai nước Thái Lan và Campuchia đều nhất trí cho phép các quan sát viên Indonesia giám sát lệnh ngừng bắn tại vùng biên giới tranh chấp giữa hai nước hồi tháng 2.2011. Trong tuyên bố chung đưa ra tại thủ đô Jakarta, các ngoại trưởng ASEAN đều hoan nghênh việc Thái Lan và Campuchia cam kết tránh để xảy ra thêm các cuộc xung đột vũ trang, đồng thời thuyết phục cả hai bên trở lại đàm phán song phương càng sớm càng tốt.
THUÝ TRINH
(Theo THX)