Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tháng 8: Tình trạng khai thác và mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép có chiều hướng tăng 

Cập nhật ngày: 31/08/2021 - 16:28

BTNO - Trong tháng 8.2021, lực lượng Kiểm lâm trong tỉnh tổ chức tuần tra, kiểm tra phát hiện 11 vụ vi phạm quy định về Luật Lâm nghiệp, tăng 4 vụ so với tháng trước. Các vụ liên quan đến phá rừng, khai thác, vận chuyển, mua bán lâm sản trái pháp luật.

Rừng quốc gia Lò Gò Xa Mát.

Trong đó, có 5 vụ vi phạm khai thác rừng trái pháp luật, tàng trữ, mua bán, chế biến lâm sản và phá rừng trái pháp luật trên địa bàn huyện Tân Châu; 1 vụ tàng trữ lâm sản trái pháp luật trên địa bàn huyện Tân Biên; 5 vụ khai thác và vận chuyển lâm sản trái pháp luật trên địa bàn huyện Châu Thành.

Trong tháng 8.2021 lực lượng Kiểm lâm đã điều tra, xác minh xử lý 3 vụ vi phạm hành chính, tịch thu 1 khúc gỗ sến nặng 65kg; tịch thu 1 cá thể khỉ đuôi dài, 2 cá thể rắn hổ hành; thu nộp ngân sách 22 triệu đồng.

Cũng trong tháng 8, lực lượng Kiểm lâm xử lý dứt điểm vụ người dân sử dụng đất rừng để trồng cây nông nghiệp sai mục đích tại Khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng theo Quyết định số 1573/QĐ-UBND, ngày 10.7.2017 của UBND tỉnh và xử lý vi phạm trồng cây nông nghiệp trái quy định trên đất quy hoạch lâm nghiệp tại Khu rừng Văn hóa – Lịch sử Chàng Riệc và khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng.

Theo Chi cục Kiểm lâm, tính đến nay trên địa bàn tỉnh xử lý là 385,12ha/221 trường hợp, kể cả 32 trường hợp, diện tích 46,1ha hiện trạng là đất lúa, đất rừng đã tái sinh phục hồi, đạt 35,61% so với kế hoạch.

Trên địa bàn huyện Tân Biên, diện tích phải xử lý vi phạm trồng cây nông nghiệp trái quy định trên đất quy hoạch lâm nghiệp là 20,7ha/9 trường hợp. Đến nay, đã xử lý được 18,7ha/8 trường hợp, còn lại 1 trường hợp, diện tích 2ha, phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Huyện Tân Châu, tổng diện tích trồng cây nông nghiệp trái quy định trên đất quy hoạch rừng phòng hộ là 1.060,6ha/678 trường hợp. Đến nay, số diện tích đã xử lý là 319,52ha/181 trường hợp, diện tích đã xử lý là 46,1ha/ 32 trường hợp, diện tích còn lại cần xử lý là 694.98ha/465 trường hợp, Ban quản lý Khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng đang khẩn trương phối hợp với UBND huyện và các đơn vị liên quan xử lý theo quy định.

Lực lượng Kiểm lâm làm nhệm vụ bảo vệ rừng.

Tổ công tác huyện Dương Minh Châu phối hợp Ban quản lý rừng phòng hộ Dầu Tiếng rà soát, phân loại diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm để bổ sung, hoàn thiện Kế hoạch xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra Ban quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen đang rà soát, mời làm việc với các hộ dân có diện tích bao, lấn chiếm, sử dụng không đúng mục đích còn tồn tại chưa xử lý dứt điểm theo Quyết định 875, sau đó sẽ phối hợp Kiểm lâm địa bàn lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Để công tác bảo vệ rừng, bảo vệ lâm sản đạt hiệu quả, Chi cục Kểm lâm Tây Ninh đề nghị lực lượng Kiểm lâm tại các địa phương đấu tranh, phát hiện, bắt giữ, xử lý nghiêm các hành vi săn, bắt, mua bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, nuôi nhốt, quảng cáo, xâm hại động vật rừng di cư, đặc biệt là loài nguy cấp, quý, hiếm theo quy định của pháp luật. Xử lý kịp thời các vụ vi phạm, đúng quy định của pháp luật, không để quá thời hạn; chuyển xử lý hình sự các vụ vi phạm pháp luật hình sự đúng quy định.

Đồng thời, tiếp tục bảo vệ, chăm sóc và phòng chống cháy diện tích rừng trồng mới và trong giai đoạn chăm sóc, bảo đảm rừng trồng sinh trưởng phát triển tốt.

 Nhi Trần


Liên kết hữu ích