Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thăng quân hàm sĩ quan trên chốt chống dịch  

Cập nhật ngày: 07/06/2021 - 10:25

BTNO - Chiều 6.6, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh và các đơn vị cơ sở đồng loạt tổ chức Lễ trao quyết định thăng quân hàm cho 43 sĩ quan cấp uý đến niên hạn hiện đang thực hiện “nhiệm vụ kép” trên toàn tuyến biên giới Tây Ninh.

Quang cảnh buổi lễ trao quân hàm cho các sĩ quan đang thực hiện tại điểm chốt chống dịch số 12 thuộc Đồn BPCK Phước Tân.

Tại điểm chốt số 12 của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Phước Tân, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh trao quyết định thăng quân hàm của Bộ Tư lệnh BĐBP cho 3 sĩ quan từ cấp Trung uý lên Thượng uý và 1 sĩ quan từ cấp Thượng uý lên Đại uý. Hiện cả 4 sĩ quan này đang thực hiện “nhiệm vụ kép” tại 4 điểm chốt thuộc 3 đồn biên phòng Phước Tân, Vàm Trảng Trâu và Ninh Điền.

Đại tá Nguyễn Tài Sơn, Chính uỷ trao quyết định và thăng quân hàm cho 2 sĩ quan đang công tác tại các điểm chốt thuộc Đồn BPCK Phước Tân và Vàm Trảng Trâu.

Thay mặt Đảng uỷ, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Đại tá Nguyễn Tài Sơn – Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ BĐBP tỉnh Tây Ninh chúc mừng 4 sĩ quan được thăng quân hàm đợt này, đồng thời nhấn mạnh cấp bậc gắn liền với chức trách, nhiệm vụ, các sĩ quan trẻ cần tiếp tục trau dồi kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, luôn tiên phong, gương mẫu đi đầu trong các mặt công tác tại các điểm chốt, cùng đơn vị hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ biên giới và phòng chống dịch Covid-19 trên biên giới.

Lê Quân