Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Do điều kiện gần sông Vàm Cỏ và có đường Quốc lộ 22B chạy qua, thuận tiện trong việc vận chuyển buôn bán hoa kiểng, nên số lượng nhà vườn trồng và kinh doanh cây hoa kiểng khá nhiều.

Do điều kiện gần sông Vàm Cỏ và có đường Quốc lộ 22B chạy qua, thuận tiện trong việc vận chuyển buôn bán hoa kiểng, nên số lượng nhà vườn trồng và kinh doanh cây hoa kiểng khá nhiều.
(BTNO)- Thời gian qua, phong trào chơi cây cảnh ở xã Trường Đông có sự phát triển khá mạnh. Do điều kiện gần sông Vàm Cỏ và có đường Quốc lộ 22B chạy qua, thuận tiện trong việc vận chuyển buôn bán hoa kiểng, nên số lượng nhà vườn trồng và kinh doanh cây hoa kiểng khá nhiều, tăng cả về số lượng và chủng loại, phát triển nghề làm chậu kiểng thủ công, vựa cây kiểng ở địa phương.
![]() |
Các thành viên CLB sinh vật cảnh xã Trường Đông ra mắt bà con |
Tuy nhiên, đa số người chơi đều tự phát, mang tính cá nhân nên chưa khai thác hết tiềm năng tài nguyên sinh vật cảnh, chưa có sản phẩm có giá trị nghệ thuật cao và đặc biệt là việc kinh doanh cây kiểng hiệu quả kinh tế còn thấp. Do đó, việc thành lập câu lạc bộ sinh vật cảnh là nhằm định hướng phát triển loại hình nghệ thuật này, tạo môi trường cho người có đam mê sinh vật cảnh giao lưu học hỏi kinh nghiệm, trao đổi, kinh doanh buôn bán các loại sinh vật cảnh thuận tiện hơn.
CLB thành lập tại vườn nhà anh Lê Văn Hoàng, sinh năm 1978, ngụ ấp Trường Ân. CLB hiện có 15 thành viên tự nguyện tham gia, do anh Lê Văn Hoàng làm Chủ nhiệm; có quy chế hoạt động riêng dưới sự hỗ trợ và giám sát của Trung tâm VHTT xã và Hội nông dân xã.
Nguyễn An