BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thanh niên miền Tây sát hại mẹ bạn gái vì không cho cưới 

Cập nhật ngày: 24/07/2017 - 09:57

Bực tức việc gia đình bạn gái ngăn cản yêu đương, không cho cưới, Khang cùng bạn vượt hơn 200 km từ Bình Dương về Hậu Giang trả thù.

Bình và Khang cùng hung khí gây án. Ảnh: Thanh Phong.

Công an huyện Châu Thành, Hậu Giang ngày 23/7 đang tạm giữ hình sự Nguyễn Vũ Khang (23 tuổi) và Thạch Thanh Bình (19 tuổi, quê Trà Vinh) để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích.

Theo thông tin ban đầu, sau khi đem lòng yêu thương, hồi tháng 4 Khang (quê huyện Phụng Hiệp) đến gia đình bạn gái 24 tuổi ở huyện Châu Thành (cùng tỉnh Hậu Giang) hỏi cưới nhưng bị từ chối và cắt đứt liên lạc.

Trong cuộc nhậu ở Bình Dương mấy hôm trước, Khang kể chuyện của mình cho Bình nghe và cả hai bàn kế hoạch "rửa hận". Khang ra chợ mua dao rồi cùng bạn đi xe đò vượt 200 km về Hậu Giang.

Khuya 21/7, cả hai đến trung tâm huyện Châu Thành nhậu rồi "mật phục" khu nhà trọ mà gia đình bạn gái thuê. Đến rạng sáng hôm sau, thấy mẹ bạn gái thức dậy ra trước phòng trọ chuẩn bị mang rau ra chợ bán thì Khang rượt đuổi, đâm nhiều nhát khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Sau khi gây án, Khang cùng Bình chạy khỏi hiện trường, bơi qua sông lẩn trốn. Khi đang trầm mình trong bụi cây dưới nước, cả hai bị công an bắt giữ.

Nạn nhân với nhiều vết thương ở bụng, vai, mất máu, đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Nguồn VNE