BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thanh niên Tây Ninh hăng hái lên đường nhập ngũ 

Cập nhật ngày: 16/02/2017 - 19:47

BTNO - Sáng nay (16.2), tại các điểm giao nhận quân trên địa bàn 9 huyện, thành phố của tỉnh đã đồng loạt tổ chức lễ tiễn 1.600 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2017 lên đường làm nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc.

Trong ngày lễ tiễn quân, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQVN tỉnh đã đến dự, tặng hoa và quà chúc mừng các tân binh.

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Trần Lưu Quang tặng hoa, động viên các tân binh.

* Tại Sân vận động Trung tâm Văn hoá Thể thao huyện Hoà Thành, UBND huyện tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2017. Đến dự có Bí thư Tỉnh ủy Trần Lưu Quang, Thiếu tướng Lê Bửu Tuấn - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 7, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Phạm Văn Tân.

Trong đợt tuyển nghĩa vụ quân sự năm nay, huyện Hòa Thành có 221 thanh niên chính thức tòng quân, trong đó có hơn 120 thanh niên viết đơn tự nguyện xin gia nhập quân đội.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Phạm Văn Tân tặng hoa cho tân binh.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND huyện Hòa Thành Nguyễn Nam Hưng yêu cầu các tân binh chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội; cố gắng học tập, nỗ lực để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; tu dưỡng, rèn luyện để sớm trở thành người quân nhân ưu tú, xứng đáng với danh hiệu "Bộ đội cụ Hồ".

K.K

* Tại Khu di tích lịch sử căn cứ lõm vùng ruột Huyện ủy Gò Dầu (ấp Phước Bình A, xã Phước Thạnh), ông Nguyễn Thành Tâm- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến dự lễ giao nhận, quân.

Ông Nguyễn Thành Tâm- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa động viên thanh niên Gò Dầu lên đường nhập ngũ.

Năm nay, huyện Gò Dầu được giao chỉ tiêu gọi nhập ngũ là 230 công dân; trong đó giao quân cho quân đội là 215 thanh niên, ngành công an là 15 thanh niên. Về quân đội có các đơn vị nhận quân: Trung đoàn 271, Sư đoàn 5 với 100 thanh niên; Trường Quân sự tỉnh Tây Ninh 113 thanh niên và Tiểu đoàn Vệ binh 180 (Quân khu 7) là 2 thanh niên. 

Lý Tài

* Đến dự lễ giao, nhận quân, đưa tiễn công dân huyện Trảng Bàng lên đường bảo vệ Tổ quốc có ông Nguyễn Văn Bênh- Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, ông Dương Văn Thắng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại tá Nguyễn Thanh Hùng – Phó chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, ông Dương Văn Phú – Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

Tân binh Trảng Bàng phấn khởi lên đường thi hành nghĩa vụ quân sự.

Đợt tuyển quân năm nay, huyện Trảng Bàng hoàn thành chỉ tiêu với 233 thanh niên nhập ngũ về các đơn vị: Trung đoàn 271 thuộc Sư đoàn 5, Trường Quân sự địa phương, Tiểu đoàn Vệ binh 180, Trường quân sự Quân khu 7 và Công an tỉnh.

Lễ giao nhận quân của huyện Trảng Bàng diễn ra long trọng, an toàn, 100% tân binh được bàn giao cho các đơn vị nhận quân.

Việt Khánh

* Hòa trong không khí tưng bừng của ngày hội Tòng quân, tại Khu di tích lịch sử kháng chiến thành phố Tây Ninh (ấp Giồng Cà, xã Bình Minh), thành phố Tây Ninh long trọng tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2017.

Lãnh đạo tặng hoa động viên tân binh lên đường thi hành nghĩa vụ quân sự.

Đến dự có ông Huỳnh Văn Quang- Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đại tá Nguyễn Tri Phương – Giám đốc Công an tỉnh; đại tá Ngô Thành Đồng – Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng lãnh đạo thành phố Tây Ninh.

Ông Nguyễn Hoàng Nam – Chủ tịch UBND Thành phố, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự Thành phố Tây Ninh đã thắp lên ngọn lửa truyền thống quê hương Tây Ninh trung dũng kiên cường, đánh trống mở hội giao quân. Đồng thời động viên tân binh an tâm lên đường nhập ngũ, tiếp nối truyền thống cách mạng của cha anh, làm tròn nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc.

Trong đợt giao, nhận quân năm nay, thành phố Tây Ninh hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân với 221 tân binh. Trong đó có 205 tân binh được giao về cho 3 đơn vị quân sự: Tiểu đoàn Vệ binh 180 Quân khu 7, Sư đoàn Bộ binh 5, Bộ Tư lệnh Biên phòng và 16 tân binh phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân, được giao về đơn vị Trung tâm huấn luyện Công an tỉnh.

Huy Hoàng

* Tại Khu rừng lịch sử-văn hóa huyện Dương Minh Châu (ấp Phước An, xã Phước Ninh) cũng đã diễn ra lễ giao quân của huyện. Đến dự có ông Nguyễn Minh Triều- Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy.

Lãnh đạo huyện Dương Minh Châu chụp ảnh lưu niệm với các tân binh.

Năm 2017, huyện Dương Minh Châu có 159 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và được giao về 4 đơn vị gồm: Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an Tây Ninh, Lữ đoàn Thông tin 23 và Tiểu đoàn Vệ binh 180 thuộc Quân khu 7. Trong đó, thanh niên có sức khỏe loại I và loại II đạt gần 60%, tăng hơn 10% so với năm trước; trên 65% tân binh có trình độ văn hóa từ lớp 10 trở lên, trong đó có 11 thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp và 11 thanh niên nhập ngũ là đảng viên.

Tại lễ giao nhận quân, bà Nguyễn Thị Xuân Hương, Bí thư Huyện uỷ Dương Minh Châu đã thắp lên ngọn lửa truyền thống. ông Trần Văn To-Chủ tịch UBND huyện đã đánh ba hồi trống lệnh tiễn đưa những người thanh niên ưu tú huyện Dương Minh Châu anh hùng lên đường nhập ngũ. 

HT

* Tại Khu rừng lịch sử-văn hóa huyện Dương Minh Châu (ấp Phước An, xã Phước Ninh) cũng đã diễn ra lễ giao quân của huyện. Đến dự có ông Nguyễn Minh Triều- Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy.

Bà Nguyễn Thị Xuân Hương, Bí thư Huyện ủy Dương Minh Châu tặng hoa chúc mừng thanh niên lên đường nhập ngũ.

Trước đó, các hoạt động hội trại truyền thống đã được các xã, thị trấn trong huyện tổ chức, thu hút thanh niên trong huyện đến tham gia.

Năm 2017, huyện Dương Minh Châu có 159 thanh niên lên đường nhập ngũ, làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; trong đó có 77 tân binh được giao cho Bộ đội Biên phòng Tây Ninh, 66 tân binh về Lữ đoàn Thông tin 23, 14 tân binh giao cho lực lượng cơ động Công an Tây Ninh, 2 tân binh giao Tiểu đoàn Cảnh vệ.

Khắc Luân

* Tại Tân Châu, ông Võ Thiện Trí - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, đại tá Hoàng Đình Chung – Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, ông Trần Văn Sỹ - Phó Giám đốc Sở Y tế cùng lãnh đạo các ban, ngành đoàn thể huyện; đại diện các đơn vị nhận quân cùng đông đảo đoàn viên thanh niên và thân nhân các tân binh đến dự lễ giao quân, tiễn thanh niên của huyện lên đường thi hành nghĩa vụ quân sự.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Thiện Trí tặng hoa chúc mừng các tân binh.

Năm 2017, Tân Châu có 170 công dân mhập ngũ, trong đó quân sự có 155 thanh niên, công an 15 thanh niên. Năm nay, chất lượng thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ của huyện Tân Châu đạt khá cao: có 5 đảng viên nhập ngũ, tỷ lệ 3,22%; 15 công dân đã tốt nghiệp các trường trung cấp, cao đẳng, đại học; 8 công dân đang công tác tại các cơ quan Nhà nước.
 
Số công dân đủ sức khỏe đạt tỷ lệ 68,70%, trong đó sức khỏe loại 1 và loại 2 tăng 14,21% so với năm trước.

Ông Tạ Châu Lâm - Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Tân Châu đã biểu dương các gia đình động viên con em mình chấp hành tốt lệnh gọi nhập ngũ và tin tưởng rằng các tân binh sẽ khắc phục những khó khăn ban đầu tại đơn bị, an tâm tư tưởng, sớm hòa nhập vào môi trường quân đội, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Công Điều – Hiền Lâm

* Tại huyện Tân Biên, các ông Võ Văn Sớm- Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Trần Văn Chiến- Phó chủ tịch UBND cùng lãnh đạo huyện đã đến tặng hoa, động viên các tân binh lên đường nhập ngũ.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Chiến tặng hoa cho thanh niên lên đường nhập ngũ.

Đợt này, huyện Tân Biên có 160 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Tất cả các tân binh đều đảm bảo tốt về phẩm chất đạo đức, chính trị, có trình độ văn hóa cao, trong đó 100% là đoàn viên, 3 đảng viên, hơn 130 thanh niên đã làm đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ...

Ông Đặng Văn Nghĩa - Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Tân Biên phát biểu đánh giá cao những thành tích của các địa phương, đơn vị trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2017; đồng thời nhắc nhở, động viên các tân binh phấn đấu học tập, rèn luyện để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đức Thịnh

* Khu di tích lịch sử Căn cứ Huyện ủy Châu Thành là nơi diễn ra lễ giao nhận quân của huyện Châu Thành vào sáng 16.2. Đến dự lễ có ông Bùi Công Sơn- Giám đốc Sở kế hoạch và Đầu tư, anh Trần Lê Duy- Bí thư Tỉnh đoàn, bà Nguyễn Thị Yến Mai- Bí thư Huyện ủy Châu Thành cùng lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện.

Bà Nguyễn Thị Yến Mai - Bí thư Huyện ủy Châu Thành tặng hoa cho tân binh trước khi lên đường nhập ngũ.

Năm nay, huyện Châu Thành có 224 thanh niên nhập ngũ, giao về các đơn vị: Sư đoàn Bộ binh 5, Tiểu đoàn Vệ binh 180, Trường Quân sự Quân khu 7, Trường Quân sự tỉnh Tây Ninh và Công an tỉnh.

Thay mặt lãnh đạo huyện, Bí thư Huyện uỷ Nguyễn Thị Yến Mai đã thắp ngọn lửa truyền thống, biểu hiện sức mạnh, ý chí, nhiệt huyết và tinh thần của tuổi trẻ. Ông Đặng Thanh Hải- Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, Chủ tịch Hội đồng NVQS huyện gióng lên hồi trống giao quân, cổ vũ tinh thần 224 thanh niên Châu Thành lên đường thi hành nghĩa vụ quân sự.

Gia Hân

* Tại Bến Cầu, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Phạm Hùng Thái đã đến dự và tặng hoa chúc mừng các tân binh của huyện trong lễ giao nhận quân năm 2017.

Thanh niên Bến Cầu lên đường nhập ngũ.

Sau nghi thức thắp đuốc và những hồi trống khai mạc buổi lễ, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Bến Cầu Võ Minh Tâm đã đọc diễn văn khai mạc, ôn lại truyền thống vẻ vang của quân dân Bến Cầu trong các thời kỳ kháng chiến.
 
Chủ tịch huyện Bến Cầu cũng không quên nhắc nhở 100 thanh niên ưu tú được tuyển chọn lên đường nhập ngũ hôm nay, khi bước vào môi trường quân đội cần rèn luyện bản thân để làm rạng danh quê hương Bến Cầu, hoàn thành tốt nhiệm vụ thiêng liêng của thanh niên đối với tổ quốc.

Minh Tiên