BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thành phố Tây Ninh: Nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực trong thực hiện mô hình mới, nhân rộng cách làm hay 

Cập nhật ngày: 07/12/2022 - 17:19

BTNO - Ban Dân vận Thành uỷ vừa tổ chức sơ kết mô hình mới, nhân rộng cách làm hay năm 2022. Ông Lê Thế Hiền- Trưởng Ban Dân vận Thành uỷ chủ trì hội nghị.

Quang cảnh Ban Dân vận Thành ủy Tây Ninh tổ chức Sơ kết kết quả thực hiện mô hình mới, nhân rộng cách làm hay năm 2022.

Trong năm 2022, Ban Dân vận Thành uỷ chọn phường Ninh Sơn làm điểm thực hiện mô hình “Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng với chính quyền trong việc vận động nhân dân đồng thuận thực hiện chủ trương của địa phương”.

Qua thực hiện, phường Ninh Sơn đạt nhiều kết quả. Vận động hơn 3.400 hộ đăng ký dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt đạt hơn 66%; vận động nhân dân thực hiện 4 “Tuyến đường văn minh” gần 5km và duy trì tốt mô hình “Khu phố không rác” tại khu phố Ninh Thọ; vận động nhân dân trên 7 tuyến đường thống nhất bàn giao mặt bằng để nâng cấp, mở rộng đường giao thông.

Ngoài ra còn tổ chức hướng dẫn đăng ký gần 1.800 tài khoản dịch vụ công quốc gia cho người dân tham gia các dịch vụ công trực tuyến; công tác vận động đóng góp quỹ phòng, chống thiên tai, quỹ vì người nghèo đều vượt so với chỉ tiêu đề ra; tỷ lệ gia đình văn hoá trên địa bàn đạt gần 88% và 100% các cơ sở tôn giáo trên địa bàn đạt cơ sở tín ngưỡng tôn giáo văn minh.

Về thực hiện nhân rộng cách làm hay “Dân vận khéo” trong đồng bào tôn giáo, đến nay, Ban Dân vận Thành uỷ triển khai nhân rộng 8/10 phường, xã. Qua thực hiện các địa phương đã vận động các tổ chức, cá nhân, cơ sở tôn giáo trên địa bàn chung tay đóng góp được hơn 3,7 tỷ đồng. Qua đó thực hiện xây mới, sửa chữa 12 căn nhà “Đại đoàn kết” và trao tặng hàng ngàn phần quà, thẻ bảo hiểm y tế, cấp thuốc, khám bệnh miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Thế Hiền- Trưởng Ban Dân vận Thành uỷ yêu cầu lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội thành phố và các phường, xã tiếp tục quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận trong công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án nâng cấp, mở rộng đường giao thông, hạ tầng đô thị, tham gia xây dựng tuyến phố văn minh, khu phố không rác.

Tiếp tục vận động nhân dân và các tổ chức tôn giáo tham gia thực hiện tốt công tác an sinh xã hội ở địa phương. Qua đó góp phần đẩy mạnh và thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” của Thành phố.

Hà Nam