BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thành phố Tây Ninh: tội phạm trộm cắp tài sản có chiều hướng giảm 

Cập nhật ngày: 28/03/2021 - 06:54

BTNO - Thực hiện chương trình phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2020, Thành phố đã tổ chức triển khai, quán triệt thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, tuyên truyền được hơn 10.300 cuộc, vận động Nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác, cảm hóa, giáo dục người phạm tội tại gia đình.

Bà Hồ Tuyết Huỳnh Mai-Phó chủ tịch HĐND Thành phố trao giấy khen các tập thể.

Trong 5 năm qua, trên địa bàn Thành phố tội phạm trộm cắp tài sản xảy ra 172 vụ và có chiều hướng giảm qua từng năm. Tội phạm cố ý gây thương tích xảy ra 52 vụ và diễn biến phức tạp, có xu hướng tăng qua từng năm, lực lượng Công an đã điều tra làm rõ 47 vụ 83 đối tượng. Lập hồ sơ quản lý 101 đối tượng tái hòa nhập cộng đồng và đưa vào mô hình “4+1” để quản lý, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ đối tượng tiến bộ, không quay lại con đường cũ.

Lực lượng Công an tiến hành lập 307 hồ sơ áp dụng biện pháp cai nghiện tại gia đình, cộng đồng; công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông được tăng cường. Tổ chức tuần tra, kiểm soát lập biên bản vi phạm hành chính hơn 23.000 trường hợp, ra quyết định xử phạt hơn 20.400 trường hợp với số tiền hơn 32 tỷ đồng. 

Tình hình tai nạn giao thông được kiềm chế, có xu hướng giảm qua từng năm, kéo giảm cả 3 tiêu chí.  

Thành phố đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”; tiếp tục duy trì hoạt động của các mô hình Tổ tự quản, tuần tra nhân dân, vận động toàn dân tham gia tố giác, truy bắt tội phạm ở địa bàn khu dân cư; “Nhóm Zalo tuyên truyên phòng, chống tội phạm”; mô hình “Tổ công nhân tham gia giữ gìn an ninh trật tự”; “Vận động họ đạo Cao đài phường, xã tham gia giữ gìn an ninh trật tự”; “Đồng bào Chăm tham gia giữ gìn an ninh trật tự”... 

Thượng tá Phan Văn Triều trao giấy khen các tập thể.

Qua đó, Nhân dân đã cung cấp 3.906 tin có giá trị. Trong 5 năm qua, Thành phố có 7 địa bàn thực hiện Đề án “Chuyến hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội”. Tình hình an ninh trật tự tại địa bàn được chuyển hóa cơ bản ổn định, các loại tội phạm, tệ nạn xã hội được kéo giảm.

Phương Ngân