Pháp luật   Tư vấn pháp luật

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thầy dạy lái xe vi phạm nồng độ cồn có bị cho nghỉ việc? 

Cập nhật ngày: 14/01/2024 - 10:18

Giáo viên dạy thực hành lái xe vi phạm nồng độ cồn ngoài bị CSGT xử phạt thì phía nhà trường cũng sẽ xử lý theo nội quy, mức cao nhất có thể là thanh lý hợp đồng.

Lực lượng CSGT ở Thanh Hóa vừa phát hiện trường hợp thầy dạy lái xe ô tô vi phạm nồng độ cồn khi đang chở theo 3 học viên.

Tối 13/1, trao đổi với PV VietNamNet về trường hợp này, một cán bộ quản lý lĩnh vực đào tạo, sát hạch lái xe Sở GTVT tỉnh Thanh Hóa cho biết, chưa nhận được báo cáo về sự việc, tuy nhiên “sẽ cho anh em kiểm tra lại”.

Nói về hướng xử lý, cán bộ này cho biết sẽ áp theo quy định. Theo đó, bất kỳ ai tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn thì cảnh sát giao thông sẽ xử lý. 

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính, niêm phong phương tiện theo quy định. (Ảnh: CACC)

Đối với giáo viên dạy thực hành lái xe vi phạm nồng độ cồn, ngoài bị CSGT xử phạt, phía nhà trường cũng sẽ xử lý theo nội quy của trường. 

“Cứ đúng quy định mà làm, anh sai đến đâu xử lý đến đó. Vấn đề này chẳng ai bao che. Bởi đây là quy định mà lâu nay Sở GTVT vẫn thường xuyên chỉ đạo, nhắc nhở các đơn vị, cán bộ, nhân viên chấp hành. 

Đối với giáo viên dạy thực hành lái xe, do họ không phải công chức, viên chức… mà chỉ là lao động hợp đồng nên mức xử lý cao nhất sẽ là thanh lý hợp đồng”, vị cán bộ quản lý này thông tin.  

Thông tin thêm, ông Khương Kim Tạo, nguyên Phó Chánh Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, các thông tư, nghị định trong lĩnh vực đào tạo, sát hạch lái xe chỉ quy định trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ (tiêu chuẩn về bằng cấp, trình độ) của giáo viên dạy lái xe. 

“Lái xe nói chung và thầy dạy lái xe đang hướng dẫn học viên cần phải tuân thủ quy định này. Nó ảnh hưởng không chỉ với người ngồi trên xe - là các học viên mà còn có thể gây nguy hiểm đối với người đi đường nếu không may gây tai nạn. Do đó, sau trường hợp này, các đơn vị cần phải chấn chỉnh tác phong, chuẩn mực của giáo viên dạy lái xe nói chung và giáo viên dạy thực hành lái xe nói riêng”, ông Tạo nhấn mạnh. 

Trước đó, vào chiều 13/1, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trong quá trình thực hiện kế hoạch tuần tra kiểm soát liên tuyến Quốc lộ 1A dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các lễ hội đầu xuân năm 2024, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện 1 thầy giáo dạy lái xe vi phạm nồng độ cồn.

Sự việc xảy ra lúc 7h57 sáng 13/1, tại Km 335+20 Quốc lộ 1A (thuộc thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương), tổ công tác thuộc Trạm CSGT Quảng Xương do Trung tá Nguyễn Đình Nam - Phó trạm trưởng làm tổ trưởng đã tiến hành dừng, kiểm soát ô tô mang BKS 36A-550.XX.

Tổ công tác xác định, người điều khiển phương tiện là ông H.T.T. (SN 1982, trú tại Thanh Hóa), giáo viên dạy lái xe của Trường đào tạo lái xe trung cấp nghề giao thông vận tải Hưng Đô. Qua kiểm tra nồng độ cồn, tài xế T. vi phạm ở mức 0,174 mg/L khí thở.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ, niêm phong phương tiện theo quy định. Được biết, thời điểm kiểm tra, thầy dạy lái xe T. đang chở theo 3 học viên.

Đơn vị CSGT còn gửi thông báo về cho Trường đào tạo lái xe trung cấp nghề giao thông vận tải Hưng Đô để có hình thức kỷ luật với ông T.

Nguồn vietnamnet