Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân luyện tập thể dục, thể thao của Bác Hồ kính yêu, gần 80 năm qua, cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp Nhân dân nước ta thường xuyên rèn luyện sức khoẻ, qua đó, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


Vui khoẻ trên biển đảo quê hương
Có dịp đến thăm cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên quần đảo Trường Sa, chúng tôi mới thấy việc rèn luyện thân thể là một trong những niềm vui, nhiệm vụ của những người nơi đầu sóng ngọn gió.
Tờ mờ sáng, khi chúng tôi còn đang chìm trong giấc ngủ, bỗng nghe tiếng cán bộ, chiến sĩ đồng loạt tập thể dục trên phần sân nhà khách của đảo Trường Sa (huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hoà). Tò mò chạy ra xem, chúng tôi bất ngờ với cảnh tượng trước mắt.
Trên trục đường giao thông chính của đảo, rất đông cán bộ, chiến sĩ xếp thành những hàng dài thẳng tắp, thực hiện bài thể dục buổi sáng với những động tác khoẻ khoắn. Buổi tập kéo dài đến khi trời sáng, những người lính mới trở về đơn vị.
Tại Trạm Rada 11, đảo Trường Sa có nhiều dụng cụ tập gym bố trí sẵn trước sân. Buổi chiều hằng ngày, nhiều cán bộ, chiến sĩ Trạm Rada 11 ra sân đẩy tạ, hít xà ngang… Nhờ thường xuyên tập luyện thể dục thể thao (TDTT), tất cả những người làm nhiệm vụ ở đây đều sở hữu thân hình săn chắc, vạm vỡ.
Tương tự, trên đảo Đá Đông A (thuộc quần đảo Trường Sa), trong nhà văn hoá đa năng, bên cạnh những công trình phục vụ hoạt động văn nghệ và tủ sách, còn có nhiều bộ máy, dụng cụ tập gym, luyện võ. Một số cán bộ, chiến sĩ tranh thủ tập luyện những bài có tác dụng tăng cường thể lực và sức mạnh cơ bắp.
Trên đảo Trường Sa có một vài sân bóng chuyền, nền tráng xi măng, có kẻ vạch, giăng lưới đúng tiêu chuẩn thi đấu. Buổi chiều hằng ngày, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nhiều cán bộ, chiến sĩ chia thành từng đội, thi đấu giao lưu với nhau. Mặc dù mang tính chất giao hữu nhưng các vận động viên không chuyên này vẫn mặc đồng phục, mang giày vớ nghiêm túc và có trọng tài điều hành trận đấu.
Các VĐV thi đấu hết mình, cống hiến cho người xem nhiều pha phối hợp tấn công, phòng thủ đầy tính chuyên nghiệp. Bên cạnh những cán bộ công tác lâu năm trên đảo, có nhiều cầu thủ mới có mặt trong đợt thay quân gần đây. Những tân binh đem đến nhiều bất ngờ về khả năng chơi bóng và tạo nhiều bàn thắng đẹp trên sân.
Trung sĩ Hải quân Nguyễn Lê Gia Bảo hào hứng kể: “Tập luyện thể dục thể thao là một trong những phương pháp để chúng tôi rèn luyện sức khoẻ, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Các buổi thi đấu giao lưu còn là dịp để anh em trong những đơn vị thân quen, gắn kết với nhau hơn”.
Đến thăm, chúc tết quân dân quần đảo Trường Sa đúng vào dịp mừng năm mới, đoàn công tác chúng tôi còn được chứng kiến nhiều hoạt động văn nghệ, thể thao của cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân nơi đầu sóng ngọn gió.
Sau nghi thức chào cờ đầu năm mới, nhiều cán bộ, chiến sĩ tham gia thi đấu kéo co, cờ tướng. Mỗi đơn vị tuyển chọn đội hình gồm những chiến sĩ cao to, khoẻ mạnh, trổ tài kéo co. Theo từng hiệp đấu, tiếng vỗ tay, reo hò cổ động hoà lẫn tiếng cười giòn tan sau mỗi trận thắng thua. Cùng lúc đó, trong hội trường, hàng chục cán bộ, chiến sĩ chăm chú thể hiện trí tuệ của mình qua từng nước tiến lùi của môn cờ tướng.
Chị Nguyễn Thị Sông, cư dân trên đảo Trường Sa tâm sự, trong những ngày tết, ngoài hai môn thể thao nêu trên, trên đảo còn diễn ra nhiều hoạt động thể thao khác như nhảy bao bố, đua xe đạp chậm, ném vòng vào lon và giao lưu văn nghệ.

Thể thao quần chúng ngày càng lan rộng
Ngày 27.3.1946, thay mặt Chính phủ, Bác Hồ ban hành Sắc lệnh số 38 thành lập Nha Thanh niên và Thể dục, đồng thời, Người viết bài "Sức khoẻ và Thể dục", đăng trên Báo Cứu Quốc, kêu gọi toàn dân tập thể dục. Bác viết: “Mỗi người dân yếu ớt, tức là cả nước yếu ớt, mỗi một người dân mạnh khoẻ, tức là cả nước mạnh khoẻ”.
Bác kêu gọi mọi người dân bất kể già trẻ, trai gái ra sức tập luyện thể dục hằng ngày để có sức khoẻ. Bác khẳng định: “Luyện tập thể dục, bồi bổ sức khoẻ là bổn phận của mỗi người dân yêu nước. Có như vậy, công cuộc kháng chiến mới thắng lợi, kiến quốc mới thành công”. Với những ý nghĩa lịch sử sâu sắc đó, từ năm 1991, Nhà nước ta lấy ngày 27.3 làm “Ngày Thể thao Việt Nam”.
Hưởng ứng kêu gọi toàn dân tập thể dục của Bác Hồ kính yêu, những năm qua, tỉnh ta nói riêng, cả nước nói chung đã quan tâm đầu tư xây dựng nhiều cơ sở vật chất phục vụ hoạt động tập luyện, thi đấu thể thao. Cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân đều tự chọn cho mình một môn thể thao để rèn luyện sức khoẻ.
Ở tỉnh ta, hằng năm đều tổ chức lễ phát động cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, Tháng hoạt động TDTT cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân. Chỉ tính riêng trong năm 2024, bên cạnh việc gặt hái được nhiều huy chương ở đấu trường thể thao thành tích cao, phong trào TDTT quần chúng ngày càng phát triển sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân.
Hình thức tập luyện TDTT ngày càng phong phú, đa dạng. Nhiều người thường xuyên tập luyện các môn bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông, bơi lặn, võ thuật, pickleball, xe đạp, chạy bộ, đi bộ…
Theo thống kê của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, trong năm 2024, số người tập luyện TDTT thường xuyên ước đạt 36%, gia đình tập luyện TDTT thường xuyên ước đạt 28,5%. Các hoạt động TDTT đối với người cao tuổi, công nhân, viên chức, người lao động và thanh thiếu niên được duy trì thường xuyên thông qua việc tổ chức các giải thi đấu thể thao. Các cấp uỷ, chính quyền luôn quan tâm tạo mọi điều kiện đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật cho sự nghiệp TDTT từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn.

Hiện nay, tỉnh có 1 nhà thi đấu thể thao đa năng sức chứa 2.800 chỗ ngồi, 1 hồ bơi đủ tiêu chuẩn tổ chức giải thi đấu cấp quốc gia, khu vực, 1 cụm sân quần vợt đủ tiêu chuẩn tổ chức giải thi đấu cấp quốc gia, quốc tế; 1 trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao với nhiều hạng mục, phục vụ cho 11 đội tuyển các tuyến tập luyện. 9/9 huyện, thị xã, thành phố có sân bóng đá 11 người, 89/94 xã, phường, thị trấn có sân bóng đá 11 người.
Các cấp các ngành quan tâm sửa chữa, nâng cấp và xây mới các công trình TDTT cấp xã, phường, thị trấn. Trong đó, quan tâm ưu tiên vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng khó khăn. Đa số các cơ quan, đơn vị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các nông trường đều có một hoặc một số sân bóng đá, bóng chuyền, sân cầu lông, bóng bàn, sân quần vợt, bể bơi, nhà tập luyện thể thao để phục vụ cho đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động luyện tập thể thao, rèn luyện thân thể.
Về xã hội hoá, phát triển kinh tế thể thao, hiện nay, trên địa bàn 9 huyện, thành phố có gần 300 cơ sở kinh doanh hoạt động TDTT. Trong đó, có 76 cơ sở bơi lặn, trên 50 cơ sở thể hình, trên 50 cơ sở bóng đá mini cỏ nhân tạo, trên 100 cơ sở yoga, còn lại là các môn thể thao khác như: cầu lông, bóng bàn, thể dục thẩm mỹ, bóng chuyền, võ thuật, billiards, patin... Các cơ sở kinh doanh hoạt động dịch vụ TDTT trên địa bàn tỉnh đều có nhiều tầng lớp Nhân dân đến tập luyện, nâng cao sức khoẻ.
Đại Dương