BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thêm 1.200 lính quân y đến Vũ Hán 

Cập nhật ngày: 18/02/2020 - 16:02

Quân đội Trung Quốc đưa thêm 1.200 y bác sĩ đến Vũ Hán đối phó virus corona, nâng tổng số lính quân y tại các bệnh viện lên 4.000 người.

Vận tải cơ Trung Quốc đưa 1.200 lính quân y đến Vũ Hán hôm qua, hoàn tất đợt tăng cường nhân viên y tế thứ ba của quân đội Trung Quốc nhằm đối phó dịch viêm phổi corona (Covid-19) tại thành phố này. Họ sẽ làm việc tại chi nhánh của Bệnh viện Chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em Hồ Bắc.

 

Các bác sĩ tập kết ở sân bay tại Vũ Hán hôm 17/2. Ảnh: Xinhua.

Những y bác sĩ này nằm trong số 2.600 người được huy động từ các đơn vị thuộc 5 quân chủng của quân đội Trung Quốc cũng như lực lượng cảnh sát vũ trang. Nhóm đầu tiên gồm 1.400 người đã tới Vũ Hán hôm 13/2 và đang điều trị các bệnh nhân ở viện Taikang Tongji.

Trung Quốc đã cử ba đội quân y gồm 4.000 người tới Vũ Hán để chống dịch Covid-19, trong đó nhiều người từng có kinh nghiệm dịch SARS và Ebola. Bệnh viện dã chiến Hỏa Thần Sơn với 1.000 giường hiện do 1.400 lính quân y vận hành.

Dịch Covid-19 khởi phát ở tỉnh Hồ Bắc, miền trung Trung Quốc từ tháng 12/2019, đã xuất hiện tại 27 quốc gia và vùng lãnh thổ. Toàn thế giới hiện có 73.348 trường hợp nhiễm bệnh, 1.868 người chết và 10.615 người được chữa khỏi. 5 ca tử vong ngoài Trung Quốc đại lục được ghi nhận ở Nhật Bản, Hong Kong, Pháp, Philippines và Đài Loan.

Nguồn VNE