Xã hội   Giáo dục

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trảng Bàng:

Thêm 2 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia 

Cập nhật ngày: 30/09/2017 - 08:25

BTNO - Tính đến thời điểm hiện tại, toàn huyện Trảng Bàng có 18 trường đạt chuẩn quốc gia.

Ông Nguyễn Thành Tiễn- Phó Bí thư thường trực huyện ủy Trảng Bàng (phải) trao bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia cho Trường tiểu học Nguyễn Văn Chấu.

Vừa qua, UBND huyện Trảng Bàng long trọng tổ chức lễ đón bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia cho Trường THCS An Hòa và Trường Tiểu học Nguyễn Văn Chấu (xã An Tịnh).

Trường THCS An Hòa được thành lập năm 1971. Trong thời gian qua, trường đã được sửa chữa phòng học, phòng chức năng, mua sắm trang- thiết bị đảm bảo theo chuẩn của Bộ GD&ĐT; chất lượng giáo dục không ngừng được nâng cao, 100% giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn; tỷ lệ giáo viên dạy giỏi, học sinh khá giỏi tăng, đáp ứng 5 tiêu chí trường chuẩn quốc gia. Chi bộ nhà trường nhiều năm đạt trong sạch vững mạnh; các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên đạt vững mạnh xuất sắc.

Những năm học qua, trường Tiểu học Nguyễn Văn Chấu đã đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt. Trường được đầu tư xây mới và đưa vào sử dụng từ tháng 1.2015 với 23 phòng kiên cố, đầy đủ phòng chức năng, có tổng diện tích hơn 4.841 m2. Trong 3 năm học qua, trường có tỷ lệ học sinh lên lớp hằng năm đạt từ 98% trở lên, 100% học sinh được tuyển vào lớp 6. Hiện tại 100% giáo viên đều đạt chuẩn, 14/17 giáo viên trên chuẩn, chiếm hơn 82%.

UBND tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định công nhận trường THCS An Hòa và trường Tiểu học Nguyễn Văn Chấu đạt chuẩn quốc gia.

Tính đến thời điểm hiện tại, toàn huyện Trảng Bàng có 18 trường đạt chuẩn quốc gia.

Hiểu Sinh