BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thêm 5 người nhập cảnh nhiễm nCoV

Cập nhật ngày: 08/09/2020 - 18:19

Bộ Y tế chiều 8/9 ghi nhận thêm 5 ca dương tính nCoV, đều là người nhập cảnh được cách ly ngay tại Cần Thơ và Tây Ninh.

"Bệnh nhân 1050" nữ, 51 tuổi, ở Xuân Phương, Song Cầu, Phú Yên và "bệnh nhân 1051" nữ, 28 tuổi, ở Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội. Hai người này ngày 6/9 từ Philippines nhập cảnh sân bay Cần Thơ trên chuyến bay VJ2527, cách ly tập trung ngay tại khu cách ly của thành phố Cần Thơ. Ngày 7/9, họ được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính với nCoV. Hiện hai bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Thành phố Cần Thơ.

"Bệnh nhân 1052", nam, 35 tuổi, và con trai là "bệnh nhân 1053", 2 tuổi. Hai bố con địa chỉ ở thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, ngày 26/8 nhập cảnh qua cửa khẩu Tây Ninh, cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Ngày 29/8, hai bố con được lấy mẫu lần một xét nghiệm kết quả âm tính. Ngày 7/9, họ được lấy mẫu lần hai, xét nghiệm tại Viện Pasteur TP HCM kết quả dương tính với nCoV.

"Bệnh nhân 1054", nữ, 26 tuổi, có địa chỉ tại phường Vạn Thắng, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Ngày 25/8, cô nhập cảnh về Tây Ninh, được cách ly tập trung tại Trường trung cấp kinh tế kỹ thuật tỉnh Tây Ninh. Ngày 26/8, cô được lấy mẫu lần một kết quả âm tính; ngày 7/9 được lấy mẫu lần hai, xét nghiệm tại Viện Pasteur TP HCM kết quả dương tính với nCoV.

Cả 3 bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh.

Như vậy, hôm nay thêm 5 ca nhiễm, 14 người khỏi bệnh. Tổng số ca nhiễm lên 1.054, trong đó 868 ca đã khỏi. Số người tử vong do Covid-19 là 35, ba người tử vong sau ba đến bốn lần xét nghiệm âm tính.

Đến nay ghi nhận tổng cộng 691 ca lây nhiễm trong nước, trong đó số ca liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 là 551.

Năm ngày qua, không lây nhiễm nCoV cộng đồng. Từ bệnh nhân cuối cùng ghi nhận vào ngày 2/8, đến nay TP HCM trải qua 36 ngày không xuất hiện ca nhiễm trong cộng đồng. Hà Nội cũng hơn 20 ngày qua không ghi nhận ca lây nhiễm cộng đồng.

Trong các bệnh nhân đang điều trị, 13 người xét nghiệm âm tính nCoV lần một, 21 người âm tính lần hai và 24 người âm tính lần ba.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly là hơn 37.000. Trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện hơn 800; cách ly tập trung hơn 13.000, còn lại ở nhà, nơi lưu trú.

Thế giới ghi nhận hơn 27 triệu người mắc Covid-19, hơn 880.000 người tử vong. Mỹ và Brazil là hai nước có số ca nhiễm và số tử vong cao nhất.

Nguồn VNE