Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTN) -
Công trình là biểu tượng về sự hy sinh cao cả, sự kiên trung của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Biên phòng đã quên mình vì sự bình yên của Tổ quốc.

Những ngày đầu tháng 3, trong không khí trang nghiêm của kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3.3.1959 - 3.3.2025), 36 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3.3.1989 - 3.3.2025) và 50 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh (25.5.1975 - 25.5.2025), một công trình ý nghĩa đã được khánh thành trên tuyến biên giới Tây Nam của Tổ quốc: Bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Chàng Riệc.
Bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Chàng Riệc khánh thành vào dịp kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng.
Nằm tại Điểm cảnh giới Cứ 24, thuộc ấp Tân Khai, xã Tân Lập, huyện Tân Biên, Bia tưởng niệm được xây dựng trên diện tích hơn 884m2, với hơn 800 ngày công lao động, chi phí trên 530 triệu đồng từ nguồn xã hội hoá và đóng góp của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng. Công trình là biểu tượng về sự hy sinh cao cả, sự kiên trung của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Biên phòng đã quên mình vì sự bình yên của Tổ quốc.
Công trình Bia tưởng niệm liệt sĩ được xây dựng với tổng diện tích hơn 884m2, với hơn 800 ngày công lao động.
Theo Đại tá Lê Văn Vỹ- Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh, trải qua gần 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh đã không tiếc máu xương, sẵn sàng chiến đấu hy sinh bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, vì sự bình yên của Nhân dân. Trong cuộc chiến chống tập đoàn phản động Pol Pot - Ieng Sary (1977-1979), đã có 125 cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng anh dũng hy sinh.
Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tri ân các anh hùng liệt sĩ.
Đại tá Lê Văn Vỹ cho biết thêm, Đồn Công an nhân dân vũ trang Chàng Riệc được thành lập ngày 20.8.1977 (nay là Đồn Biên phòng cửa khẩu Chàng Riệc), đứng chân ở khu vực Cứ 24, thuộc địa bàn ấp Tân Thành (nay là ấp Tân Khai), xã Tân Lập, huyện Tân Biên.
Tri ân các anh hùng liệt sĩ.
Vào rạng sáng ngày 25.9.1977, Khmer đỏ huy động lực lượng lớn tấn công ào ạt vào các đồn biên phòng, trong đó có Chàng Riệc. Địch cố tình chia cắt, cô lập các đồn, gây ra hàng loạt tội ác từ đốt phá nhà cửa, trường học, tàn sát dã man người dân.
Căm thù giặc, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Chàng Riệc cùng với các đồn trên tuyến biên giới đã kiên cường chiến đấu đánh trả và đẩy lùi nhiều đợt tấn công quy mô lớn của địch. Trong cuộc chiến đấu quyết liệt này, đã có 8 cán bộ, chiến sĩ và 1 đồng chí dân quân anh dũng hy sinh. Với những chiến công vang dội đó, ngày 8.12.1979, Đồn Biên phòng cửa khẩu Chàng Riệc được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhì.
Bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Chàng Riệc tại Điểm cảnh giới Cứ 24, thuộc ấp Tân Khai, xã Tân Lập, huyện Tân Biên.
“Để ghi nhớ công lao của cán bộ chiến sĩ đã hy sinh trên mảnh đất này, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống cho cán bộ chiến sĩ đơn vị và các thế hệ mai sau, Đảng uỷ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã quyết định xây dựng Bia tưởng niệm liệt sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Chàng Riệc”- Đại tá Lê Văn Vỹ nhấn mạnh.
Tường Linh