BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thêm khu vực cách ly y tế ở thị xã Trảng Bàng

Cập nhật ngày: 05/07/2021 - 11:17

BTNO - Hôm 3.7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của tỉnh quyết định thiết lập thêm khu vực cách ly y tế ở thị xã Trảng Bàng sau khi phát hiện hai ca nghi nhiễm cộng đồng ở địa phương này.

Khu vực cách ly y tế khu phố Lộc An, phường Lộc Hưng được thiết lập xung quanh nhà bà H.T.H.Y. Ranh giới: Phía Đông giáp đất ông Chinh; phía Tây giáp kênh Phước Hoà; phía Nam giáp đất ông Rồi và phía Bắc giáp đất ông Võ Văn Nu. Thời gian thiết lập: kể từ 8 giờ, ngày 3.7.2021, nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra.

Thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế ít nhất là 21 ngày kể từ ngày xác định ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2 cuối cùng của vùng cách ly y tế tại Công điện số 600/CĐ-BCĐ ngày 5.5.2021 và có thể gia hạn thêm theo Điểm b Khoản 4 Điều 9 của Nghị định 101/2010/NĐ-CP ngày 30.9.2010 của Chính phủ.

Liên quan đến tình hình dịch bệnh Covid-19, ngày 4.7, Sở Y tế thông tin về lịch trình di chuyển, tiếp xúc của bệnh nhân 19548 ghi nhận tại khu phố Lộc An, phường Lộc Hưng tối 3.7. Theo đó, trong khoảng thời gian từ 10 giờ - 10 giờ 5 phút ngày 3.7, bệnh nhân có đến tiệm tạp hoá Nguyễn Thị Tính ở khu phố An Đước, phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng.

Sở Y tế yêu cầu các cá nhân có liên quan đến khung giờ và địa điểm trên, khẩn trương thông báo ngay cho cơ quan y tế gần nhất để được hướng dẫn.

Hy Uyên