BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thêm một vụ nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam 

Cập nhật ngày: 30/10/2020 - 14:00

BTNO - Theo tin từ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chàng Riệc, đơn vị vừa phát hiện 3 đối tượng nhập cảnh trái phép và 2 đối tượng giúp người khác nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam.

Ba người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam

Cụ thể vào khoảng 4 giờ ngày 29.10, trên đường 792 thuộc tổ 13 ấp Tân Khai, xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tổ công tác chốt phòng, chống dịch Covid-19 số 1 của Đồn đang thực hiện nhiệm vụ đã phát hiện hai xe máy chở người từ hướng ngã tư Chàng Riệc về Bàu Rã nên đã dừng xe kiểm tra.

Qua kiểm tra phát hiện người điều khiển xe máy BKS 70D1- 604.57 tên Lê Văn Cường (SN 1997, ngụ ấp Thạnh An, xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên) chở theo Lê Thị Liên (SN 1973, mẹ ruột của Cường) và Lê Văn Dương (SN 2006, em trai ruột của Cường).

Người điều khiển xe máy BKS 70H1-174.50 tên  Lê Văn Bích (SN 1990, ngụ ấp Thạnh Tân, xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên), người ngồi sau là Lê Văn Gơn (SN 1970, chú ruột của Bích, chồng của bà Lê Thị Liên).  Lê Văn Gơn, Lê Thị Liên và Lê Văn Dương là người trong một gia đình, sinh sống ở tỉnh Kông Pông Chnăng, Vương quốc Campuchia, mới nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam.

Theo lời khai của Lê Văn Cường, do cuộc sống bên Campuchia càng ngày càng khó khăn nên ngày 28.10, ba, mẹ và em trai Cường về xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên sinh sống. Khoảng 15 giờ ngày 28.10, bà Lê Thị Liên (mẹ Cường) điện thoại nhờ Cường và Lê Văn Bích - cháu ruột của chồng bà, hẹn 3 giờ sáng ngày 29.10 lên đón tại khu vực đường 792 gần Mốc 113 (có kí hiệu bằng túi nilon treo trên cành cây cạnh đường nhựa). Sau khi Cường và Bích lấy xe máy lên khu vực đã hẹn đón 3 người, khi đang trên đường về thì bị tổ công tác của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chàng Riệc kiểm tra, phát hiện.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chàng Riệc đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Lê Văn Gơn, Lê Thị Liên theo quy định tại điểm a, khoản 3, điều 17 Nghị định 167/NĐ-CP ngày 12.11.2013 của Chính phủ; lập biên bản vi phạm hành chính đối với Lê Văn Cường, Lê Văn Bích theo quy định tại điểm a, khoản 5, điều 17, Nghị định 167 của Chính phủ.

Đồng thời, lấy lời khai của tất cả các đương sự; ra quyết định tạm giữ phương tiện vi phạm hành chính của Lê Văn Cường và Lê Văn Bích; xác minh tại địa phương nơi cư trú của các đương sự liên quan và tổng hợp tình hình báo cáo vụ việc về Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh xử lý theo quy định.

Đơn vị cũng đã bàn giao những người nhập cảnh trái phép trên cho Trung tâm y tế huyện Tân Biên đưa đi cách ly phòng, chống dịch Covid-19.

Phương Thuý