BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thêm nhiều công trình mới trên đỉnh núi Bà Đen 

Cập nhật ngày: 11/02/2022 - 23:42

BTN - Bên cạnh những công trình đưa vào hoạt động từ những năm trước như nhà ga cáp treo, hệ thống cáp treo lên đỉnh núi và chùa Hang, quảng trường ở chân núi… Tết Nhâm Dần năm nay, Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen có thêm nhiều công trình mới trên đỉnh núi.

Đồ sộ nhất là cụm công trình tâm linh tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn với hệ thống các đĩa nước trải dài xuống bên dưới và khu trưng bày triển lãm Phật giáo quy mô 4 tầng dưới chân tượng Phật Bà.

Đỉnh núi được mở rộng như sân vận động, có thêm nhiều tiểu cảnh, hoa kiểng đẹp. Lối đi trên nóc nhà Đông Nam bộ được trang trí bằng cách vẽ hoa lá và có lan can để bảo đảm an toàn cho du khách. Thức ăn, nước uống cũng phong phú với hệ thống nhà ăn, nhà hàng buffet giá cả hợp lý... 

Với không khí mát lạnh, đôi lúc sương mù giăng kín khiến đỉnh núi trở nên huyền ảo. Chính vì những yếu tố thiên thời, địa lợi nêu trên, những ngày tết vừa qua, Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen trở thành địa điểm thu hút khách du lịch nhất trong cả nước.

Tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn với hệ thống các đĩa nước trải dài.

Du khách tham quan khu trưng bày nghệ thuật Phật giáo.

Quang cảnh bên trong Khu trưng bày nghệ thuật Phật giáo.

Đỉnh núi được mở rộng, trang hoàng rực rỡ.

Nhân viên hướng dẫn du khách xem trình chiếu về lịch sử hình thành Phật giáo.

Nhân viên giữ gìn vệ sinh trên đỉnh núi Bà Đen bằng máy móc hiện đại.

Đại Dương