BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thị xã: Nạn trộm cắp tài sản xảy ra khá phức tạp

Cập nhật ngày: 03/09/2010 - 10:34
HTML clipboard

Từ đầu năm đến nay, tình hình trộm cắp tài sản ở Thị xã có nhiều diễn biến phức tạp với 75 vụ đã xảy ra, làm thiệt hại tài sản của Nhà nước và nhân dân gồm: 35 xe gắn máy, 38,5 chỉ vàng 24K, 19,5 chỉ vàng 9999, 41 điện thoại di động, 673 triệu đồng tiền mặt và nhiều tài sản khác trị giá hàng trăm triệu đồng. Trong đó đáng lo ngại là có tới 39 vụ đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản, 24 vụ trộm nóng xe mô tô, xe gắn máy. 

Nguyên nhân các vụ trộm chủ yếu là do kẻ trộm lợi dụng nhà vắng chủ hoặc chủ nhà không khoá cổng rào, cửa nhà, cơ quan không có bảo vệ để đột nhập trộm cắp tài sản. Điển hình như vụ xảy ra ngày 18.5, lợi dụng nhà bà Phạm Thị Nhan, ở khu phố 1, phường 3 đi làm vắng, kẻ trộm đã bẻ khoá cửa, đột nhập vào nhà lấy 28 triệu đồng, 1 máy tính xách tay, 6,3 chỉ vàng 24k, 13,5 chỉ vàng 9999, 1 điện thoại di động. Ngày 13.6, gia đình ông Nguyễn Thanh Tuấn, ở khu phố 1, phường 3 đi tham quan xa, không có người trông nhà; kẻ trộm đã đột nhập vào nhà lấy 1 két sắt, trong đó có 7 chỉ vàng 24K và 4 chỉ vàng 18K. Ngày 23.6, ở Công ty TNHH Hưng Tiến, ở khu phố 4, phường 3, không có bảo vệ trông giữ, kẻ trộm đã đột nhập vào lấy cắp 4 bộ phận nóng, lạnh của máy điều hoà không khí, 2 bộ máy vi tính (màn hình và CPU) Samsung.

Hai két sắt bị trộm khoét lấy tài sản rồi quăng xuống kênh (ảnh minh hoạ)

Đối với các vụ trộm nóng xe mô tô, xe gắn máy; nguyên nhân là do kẻ trộm lợi dụng nơi buôn bán đông người, ít ai chú ý, cảnh giác để trộm xe gắn máy, như vụ xảy ra ngày 4.8, tại quán ăn Hoàng Anh, khu phố 1, phường 3, chị Nguyễn Thị Cẩm Tú, ngụ tại khu phố 3, phường 3 đến ăn sáng, dựng xe mô tô trước một cửa hàng liền kề quán ăn, có khoá cổ xe; khi chị Tú đi vào quán ăn, kẻ trộm đã lấy xe.

Đáng lưu ý gần đây trên địa bàn Thị xã xuất hiện tội phạm trộm cắp tài sản là người nước ngoài. Điển hình vào khoảng 14 giờ ngày 24.8, tại tiệm trà – cà phê Huỳnh Tâm, thuộc khu phố 3, phường 2 có 2 đối tượng là người nước ngoài đi trên xe ô tô 4 chỗ ngồi; đến tiệm mua hàng trị giá 35.000 đồng và đưa tờ giấy bạc mệnh giá 500.000 đồng, chủ tiệm thối lại 465.000 đồng. Sau đó, họ lại đưa 200.000 đồng yêu cầu đổi lấy các tờ mệnh giá 20.000 đồng. Trong lúc chủ tiệm loay hoay đổi tiền, đối tượng đã lấy trộm 5.000.000 đồng.

Qua các vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn Thị xã cho thấy thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm trộm cắp tài sản ngày càng táo tợn, liều lĩnh, tinh vi hơn và chúng thường chú ý lấy cắp những tài sản gọn, nhẹ, dễ vận chuyển, có giá trị cao, dễ tiêu thụ. Do đó, lực lượng chức năng của Thị xã cần tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương,  không để kẻ trộm có cơ hội lộng hành. Song trước hết là mỗi người dân phải nêu cao tinh thần cảnh giác, ý thức bảo vệ tài sản của chính mình.

QUẾ HƯƠNG