BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thị xã Trảng Bàng khen thưởng quần chúng dũng cảm truy bắt tội phạm 

Cập nhật ngày: 19/01/2024 - 16:28

BTNO - Sáng 18.1, UBND thị xã Trảng Bàng tổ chức công bố và trao quyết định khen thưởng cho anh Nguyễn Lâm Vũ (sinh năm 1994) và anh Nguyễn Thành Lâm (sinh năm 1999) là hai anh em ruột, cùng ngụ khu phố Gia Tân, phường Gia Lộc, thị xã Trảng Bàng có tinh thần dũng cảm truy bắt đối tượng cướp giật tài sản.

Ông Hà Minh Dảo- Phó Chủ tịch UBND thị xã Trảng Bàng (bên phải) trao quyết định truy tặng bằng khen cho anh Nguyễn Lâm Vũ và trao tặng bằng khen cho anh Nguyễn Thành Lâm.

Trước đó, vào khoảng 5 giờ 25 phút, ngày 4.12.2023, anh Nguyễn Lâm Vũ và Nguyễn Thành Lâm đang ở nhà thì nghe tiếng kêu cứu, tri hô cướp giật tài sản (sợi dây chuyền vàng 18K, trọng lượng 5 chỉ) của bà Phạm Thị Thiệp, sinh năm 1963, cùng ngụ tại địa phương, đang đi bộ tập thể dục trên tuyến đường nội bộ thuộc khu phố Gia Tân, phường Gia Lộc.

Anh Vũ nhanh chóng điều khiển xe máy cá nhân chở anh Lâm truy đuổi đối tượng cướp giật đang chạy xe tẩu thoát với tốc độ cao phía trước. Rượt đuổi khoảng 1km, anh Vũ điều khiển xe không may bị trượt lề đường té ngã.

Cả hai anh bị chấn thương được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Xuyên Á Gò Dầu. Kết quả chẩn đoán, anh Vũ bị xuất huyết não, gãy tay phải và qua đời; anh Lâm bị gãy xương vai trái và tình trạng sức khoẻ hiện đang dần ổn định.

Thừa uỷ quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, ông Hà Minh Dảo- Phó Chủ tịch UBND Thị xã trao quyết định truy tặng bằng khen cho anh Nguyễn Lâm Vũ, trao tặng bằng khen cho anh Nguyễn Thành Lâm có thành tích xuất sắc trong truy bắt đối tượng cướp giật tài sản.

Quốc Huy