BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thiếu nhi khéo tay vui Trung thu

Cập nhật ngày: 03/09/2016 - 11:41

* Tham gia hội thi do Hội Đồng đội Trảng Bàng tổ chức có 11 đội đến từ các Liên đội của 11 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Các thí sinh tranh tài ở 3 phần thi gồm: dán lồng đèn, biểu diễn thời trang và thiết kế sản phẩm.

Trao giải cho các em học sinh.

Đối với phần thi dán lồng đèn, mỗi xã, thị trấn chọn ra 2 học sinh tiểu học dự thi, trong thời gian 60 phút. Ở phần thi thiết kế thời trang, các thí sinh thiết kế và trình diễn bộ trang phục với chủ đề “75 mùa hoa – Đội ta lớn lên cùng đất nước”. Riêng phần thi thiết kế sản phẩm, từ những vật dụng đã qua sử dụng, mỗi thí sinh phải sáng tạo thành một vật dụng được dùng trong học tập, sinh hoạt hằng ngày.

Qua hơn một 1 giờ tranh tài, các thi sinh đã làm ra 22 chiếc lồng đèn, 22 sản phẩm tái chế và biểu diễn với 22 bộ trang phục. Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao giải nhất phần thi dán lồng đèn cho em Nguyễn Hoàng Thảo Nghi, thuộc Liên đội trường Tiểu học Phước Lưu, xã Phước Lưu; giải nhất phần thi biểu diễn thời trang được trao cho Liên đội xã Bình Thạnh; phần thi thiết kế sản phẩm không có giải nhất, giải nhì thuộc về em Nguyễn Anh Lam thuộc Liên đội trường THCS Phước Chỉ, xã Phước Chỉ.

* Tại huyện Dương Minh Châu, có 113 học sinh của 32 trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn huyện tham gia hội thi. Các thí sinh cũng đã thể hiện tài năng ở nội dung thi dán lồng đèn, biểu diễn thời trang và thiết kế sản phẩm từ vật liệu phế thải.

Thi dán lồng đèn.

Đối với phần thi dán lồng đèn, mỗi trường chọn ra 2 em học sinh tiểu học dự thi. Trong thời gian 90 phút, mỗi thí sinh phải dán 1 chiếc lồng đèn sao cho đẹp và có ý nghĩa. Ở phần thi biểu diễn thời trang, thí sinh thiết kế và trình diễn bộ trang phục với chủ đề bảo vệ môi trường. Riêng phần thi thiết kế sản phẩm tái chế, từ những vật liệu phế thải, mỗi thí sinh trung học cơ sở sáng tạo thành một vật dụng dùng được trong học tập hoặc sinh hoạt hàng ngày.

Qua một buổi tranh tài, ban tổ chức đã trao 2 giải nhì phần thi dán lồng đèn (không có giải nhất) cho 2 thí sinh Võ Ngọc Yến Vy (trường tiểu học Bến Củi) và Nguyễn Thị Thủy Tiên (trường tiểu học Ninh Hưng, xã Chà Là). Ở phần thi biểu diễn thời trang, trường tiểu học Bàu Năng A (xã Bàu Năng) xuất sắc giành giải nhất. Phần thi thiết kế sản phẩm tái chế, thí sinh Nguyễn Thanh Tùng (trường trung hoc cở sở Phước Minh) đạt giải nhất.

Việt Khánh - HT