BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thiếu tá Hoàng Bảo Trung: Nguyện góp sức vì hạnh phúc nhân dân

Cập nhật ngày: 09/06/2021 - 17:26

BTNO - “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm quan trọng của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là lực lượng Công an. Từ đó tôi luôn cố gắng rèn luyện phong cách làm việc khoa học, kịp thời giải quyết bức xúc, lợi ích chính đáng của nhân dân”- Thiếu tá Trung nói.

Thiếu tá Hoàng Bảo Trung

Thiếu tá Hoàng Bảo Trung (sinh năm 1984)- Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an huyện Tân Biên nhiều năm liền đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, được Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen. Năm 2019, Thiếu tá Hoàng Bảo Trung được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tốt nghiệp chuyên ngành cảnh sát điều tra, Hoàng Bảo Trung được điều động về công tác tại Đội Cảnh sát hình sự, sau đó chuyển đến Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an huyện Tân Biên. Trong quá trình công tác, anh tích cực học hỏi kinh nghiệm những người đi trước, từ thực tiễn công tác và nghiên cứu tìm tòi phương pháp mới, cách làm hiệu quả để nâng cao trình độ, đáp ứng tốt yêu cầu công tác.

Trên địa bàn huyện Tân Biên, tội phạm ma tuý thường móc nối, lôi kéo thanh thiếu niên sử dụng ma tuý, người nghiện ngày càng trẻ hoá. Là Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Thiếu tá Trung cùng đồng đội kịp thời nắm bắt vụ việc, tham mưu giải quyết, ổn định tình hình ngay từ cơ sở; các vụ án ma tuý do đội thụ lý bảo đảm tiến độ, xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai, án bị trả hồ sơ điều tra bổ sung, điều tra lại. Đội đấu tranh triệt xoá nhiều tụ điểm ma tuý, bắt, xử lý các đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý, đưa đi cai nghiện bắt buộc.

Năm 2021, lực lượng Công an triệt xoá 23 vụ, 71 đối tượng, qua điều tra khởi tố 27 bị can, xử phạt vi phạm hành chính 44 đối tượng, thu giữ 41,5g ma tuý đá. Trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Công an huyện phối hợp với các lực lượng khác triệt phá chuyên án trinh sát, đấu tranh với nhóm đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý do L.V.H (sinh năm 1990, ngụ huyện Tân Biên) cầm đầu. Kết quả phát hiện, thu giữ 6 bịch ma tuý đá trọng lượng khoảng 30g, 1 súng bắn đạn bi, 4 dao tự chế, 1 rìu tự chế. Quá trình điều tra, xác minh, các đối tượng khai nhận móc nối với nhau mua ma tuý về bán lại cho người nghiện trên địa bàn.

Thiếu tá Hoàng Bảo Trung (người thứ 3 từ phải sang) cùng đoàn công tác đến nhà người nghiện để tuyên truyền pháp luật (ảnh chụp tháng 4.2019, trước khi có quy định đeo khẩu trang nơi công cộng)

Ngoài ra, Hoàng Bảo Trung rất chú trọng đến công tác phòng ngừa xã hội. Anh cùng đồng đội tham mưu lãnh đạo Công an huyện nhiều chương trình, kế hoạch, đẩy mạnh tuyên truyền cá biệt, nâng cao hiệu quả quản lý người nghiện. Lãnh đạo Công an huyện định hướng cho đội nghiệp vụ, Công an các xã, thị trấn nhiều cách làm mới, trong đó tổ chức tuyên truyền đến từng nhà người nghiện để giáo dục. Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an xã, thị trấn tham mưu cho Đảng uỷ, UBND thành lập tổ công tác theo ấp, đến từng nhà gặp thanh niên nghiện để nói chuyện, nắm bắt nguyện vọng, kịp thời có hướng giúp đỡ phù hợp. Việc làm này đã góp phần kéo giảm người nghiện, giúp đỡ nhiều thanh niên tiến bộ. “Đây chỉ là kết quả bước đầu, mục tiêu chính là người nghiện từ bỏ hoàn toàn ma tuý. Chúng tôi sẽ tiếp tục gặp gỡ, giáo dục, giúp đỡ các em thật sự tiến bộ”- Thiếu tá Trung nói.

Để góp phần kéo giảm tội phạm ma tuý, lực lượng Công an cung cấp số điện thoại đường dây nóng Công an huyện đến hộ gia đình, để người dân cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý, bảo đảm an ninh trật tự. Thiếu tá Trung đề xuất với lãnh đạo nhập đầy đủ các thông tin về đối tượng vào phần mềm quản lý sưu tra của đơn vị để chủ động cung cấp, trao đổi và nắm thông tin. Vận dụng những kiến thức được đào tạo bài bản trong nhà trường, 5 năm qua (2016-2020), Hoàng Bảo Trung chủ động tham mưu và tham gia đấu tranh, triệt xoá nhiều tụ điểm ma tuý, bắt và xử lý 99 vụ với 225 đối tượng, đưa đi cai nghiện bắt buộc 234 đối tượng. Đối với người nghiện ma tuý, anh không xem họ là tội phạm mà là người bệnh cần được chữa trị, quan tâm. Với suy nghĩ đó, từ năm 2019 đến nay, anh đã tham mưu tổ chức đoàn thăm hỏi các học viên ở cơ sở cai nghiện ma tuý, động viên họ cố gắng cai nghiện, tái hoà nhập cộng đồng.

Phương Thảo