Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thiếu tá Hoàng Đức Danh: Cán bộ Đoàn năng động, nhiệt huyết 

Cập nhật ngày: 21/07/2023 - 16:30

BTNO - Mang trong mình bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ, nhiều năm qua, Thiếu tá Hoàng Đức Danh, Trợ lý Công tác quần chúng, Phòng Chính trị, Sư đoàn 5, Quân khu 7 được biết đến là một cán bộ Đoàn mẫu mực, tiêu biểu, năng động, nhiệt huyết, nói đi đôi với làm và luôn gương mẫu, đi đầu trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Trung tướng Trần Hoài Trung- Chính uỷ Quân khu 7 trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quân năm 2022 cho Thiếu tá Hoàng Đức Danh (đứng thứ 5 từ phải qua) tại Hội nghị quân chính Quân khu 6 tháng đầu năm 2023.

Nỗ lực vượt khó

Thiếu tá Hoàng Đức Danh tâm sự: "Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng miền núi giàu truyền thống cách mạng, thuộc xã La Dạ, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Là người con dân tộc K’Ho. Ngay từ nhỏ, tôi đã ước mơ lớn lên trở thành anh “Bộ đội Cụ Hồ”, được khoác trên mình bộ quân phục màu xanh.

Thế rồi cơ duyên đến, năm 2003, lúc đó 14 tuổi tôi được tuyển chọn vào học Trường Thiếu sinh quân dân tộc Quân khu 5. Kể từ đây, môi trường quân đội đã chắp cánh ước mơ cho tôi. Sau 5 năm theo học Trường sĩ quan Chính trị, năm 2014 tốt nghiệp ra trường, tôi được điều động về công tác tại Sư đoàn 5, Quân khu 7".

Ông Hà Minh Dũng- Bí thư Đảng uỷ xã La Dạ cho biết: "Hoàn cảnh gia đình em Danh thuộc diện khó khăn ở địa phương. Em là con cả trong gia đình có 4 anh em, bố là bệnh binh lớn tuổi bị tai biến, sức khoẻ yếu; mẹ thì không có việc làm ổn định. Nhưng gia đình luôn quan tâm, động viên em yên tâm công tác, phục vụ tốt trong quân đội. Danh là niềm tự hào của quê hương La Dạ và bà con người K’Ho chúng tôi".

Phấn đấu vươn lên không ngừng

Từ khi tốt nghiệp ra trường, trải qua nhiều vị trí công tác, Thiếu tá Hoàng Đức Danh luôn tích cực tự học tập, nghiên cứu, tìm tòi các phương pháp quản lý hiệu quả, linh hoạt; sâu sát, gần gũi nắm bắt tư tưởng, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ; chủ động tham mưu cho cấp uỷ, chỉ huy các cấp thực hiện tốt hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; xây dựng tốt mối quan hệ đoàn kết quân dân, được các cấp đánh giá cao.

Theo sát mọi hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên của đơn vị, Thượng tá Nguyễn Văn Tâm- Phó Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 5 cho biết, đồng chí Danh luôn năng nổ, tổ chức hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên với nhiều nội dung, hình thức phong phú, sinh động, đa dạng, hấp dẫn. Thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia như: Hoạt động giao lưu văn hoá văn nghệ, sinh nhật đồng đội, diễn đàn thanh niên, trò chơi dân gian và trò chơi quân sự...

Các chương trình chuyên đề như: Ngày thứ bảy tình nguyện, Ngày chủ nhật xanh, Nhóm Zalo hậu phương chiến sĩ, Quà tặng âm nhạc cuối tuần, Rung chuông vàng, Tiếp sức mùa huấn luyện... Tạo nên sân chơi bổ ích, lành mạnh để cán bộ, đoàn viên thanh niên an tâm công tác, xác định tốt nhiệm vụ được giao.

Thiếu tá Hoàng Đức Danh (đứng thứ 7 từ phải qua) được Quân khu 7 tuyên dương điển hình tiên tiến trong phong trào “Thanh niên rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, đoàn kết, quyết thắng” giai đoạn 2017-2022.

Với cương vị trợ lý công tác quần chúng Sư đoàn, đồng chí luôn chủ động tham mưu, đề xuất với Chỉ huy Sư đoàn về nội dung, biện pháp tiến hành công tác thanh niên và phụ nữ; trực tiếp đảm nhiệm tổ chức công tác quần chúng; tích cực hướng dẫn, giúp đỡ CBCS trong đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ.

Ngoài ra, đồng chí rất tích cực tham gia viết hàng trăm tin, bài tuyên tuyền các hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên, gương người tốt, việc tốt; những mô hình mới, cách làm sáng tạo của đơn vị. Tạo sức lan toả rộng khắp trên Báo Quân đội Nhân dân, Báo Quân khu 7, Báo Tây Ninh, Báo Bình Thuận, Tạp chí Thanh niên, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tạp chí Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh…

Bên cạnh đó, đồng chí tham gia và duy trì hoạt động tích cực các trang facebook “Tuổi trẻ Sư đoàn 5”, “Quả đấm thép miền Đông Nam bộ”, “Tổ quốc Việt Nam đất thép thành đồng”; góp phần đẩy lùi cái xấu, tin tức, hình ảnh phản cảm, phản động xấu độc trên internet và mạng xã hội.

Hiện nay, Thiếu tá Hoàng Đức Danh đang xây dựng và duy trì hoạt động có hiệu quả các mô hình: “Mỗi ngày một khẩu hiệu hay, một hình ảnh đẹp”, “Mỗi tháng một diễn đàn, mỗi quý sinh hoạt một chuyên đề”… Tạo sức lan toả sâu rộng, góp phần định hướng cho cán bộ, đoàn viên thanh niên ở cơ sở những giá trị đạo đức, chuẩn mực người quân nhân cách mạng.

Thiếu tá Hoàng Đức Danh (bìa trái) tham gia Đoàn chủ tịch Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh LLVT Quân khu 7, lần thứ X (2022 - 2027).

Thượng tá Phạm Đắc Công- Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 5 cho biết: "Đồng chí Danh luôn giàu lửa nhiệt huyết với hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên; đồng chí thường xuyên nghiên cứu, đưa ra sáng kiến mới nhằm nâng cao chất lượng hoạt động. Năm 2019, được UBND tỉnh Tây Ninh tặng bằng khen đạt giải tuyên truyền viên xuất sắc. Cùng năm đó, đồng chí tham gia Liên hoan tuyên truyền viên giỏi phụ nữ Quân đội khu vực phía Nam, được Tổng cục Chính trị tặng bằng khen tuyên truyền viên xuất sắc".

Ngoài ra, tham gia Liên hoan “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” cụm miền Đông Nam bộ lần thứ XIV, XVI và trong triển khai Chiến dịch Hành quân xanh, Hoàng Đức Danh 3 lần được Ban Chấp hành Trung ương đoàn tặng bằng khen. Tham gia Hội thi tuyên truyền điển hình tiên tiến tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Quân khu trao giải B. Sáng kiến mô hình “Quà tặng âm nhạc cuối tuần” của Thiếu tá Danh được Sư đoàn trao giải Ba, Quân khu công nhận và xếp loại B. Bằng những nỗ lực vượt khó của tuổi trẻ, Thiếu tá Hoàng Đức Danh luôn nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, là niềm tự hào của đơn vị.

Thiếu tá Hoàng Đức Danh được tuyên dương tại Liên hoan “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” cụm miền Đông Nam bộ lần thứ XVI năm 2023.

Với nỗ lực của bản thân trong những năm qua, Thiếu tá Hoàng Đức Danh vinh dự được Thường vụ Đảng uỷ Quân khu tặng bằng khen 5 năm liền là “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”. Nhiều giấy khen, bằng khen của các cấp, các ngành tiêu biểu như: bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng năm 2020, giấy chứng nhận giải Ba giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ 22 của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam năm 2022. Đặc biệt, trong Hội nghị Quân chính 6 tháng đầu năm 2023 của Quân khu vừa qua, Hoàng Đức Danh được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quân.

Vừa qua Hoàng Đức Danh được thăng quân hàm Thiếu tá trước niên hạn, những thành tích nói trên xứng đáng để tuổi trẻ Sư đoàn 5 học tập và noi theo.

Lê Thuận