Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thiếu tá Nguyễn Thiện Phúc- Gương sáng trong công tác nghiên cứu khoa học 

Cập nhật ngày: 01/07/2024 - 08:32

BTNO - Năm 2007, Nguyễn Thiện Phúc (sinh năm 1987, quê quán Tây Ninh) trúng tuyển vào Trường Sĩ quan Lục quân 2. Tốt nghiệp ra trường, Phúc được biên chế về công tác tại Tiểu đoàn 14, Trung đoàn 174 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh.

Thiếu tá Nguyễn Thiện Phúc thao tác máy điều khiển từ xa đa tác dụng- sáng kiến đạt giải Nhì hội thi Bộ CHQS tỉnh.

Đến cuối năm 2016, Phúc nhận công tác tại Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố Tây Ninh. Từ thực tiễn huấn luyện tại đơn vị cơ sở và đam mê nghiên cứu khoa học kỹ thuật, công nghệ, Nguyễn Thiện Phúc luôn trăn trở làm thế nào để huấn luyện đạt kết quả tốt nhất. Từ năm 2017, anh bắt đầu nghiên cứu, tham khảo ý kiến của lãnh đạo Ban CHQS Thành phố, cơ quan chuyên môn cấp trên, được đồng đội đóng góp về ý tưởng, cách làm để tạo ra nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật bổ trợ cho huấn luyện và công tác tại đơn vị.

Năm 2017, Nguyễn Thiện Phúc có sáng kiến cho công tác tham mưu tác chiến: “Thước đo toạ độ nhanh trên bản đồ” và nhiều sáng kiến, cải tiến khác, nhưng chưa được đánh giá cao và chưa đạt giải trong các hội thi do Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh tổ chức.

Với niềm đam mê và quyết tâm cao, không chùn bước trước khó khăn, năm 2018, Phúc tiếp tục tìm tòi, nghiên cứu và tham gia Hội thi sáng kiến của Bộ CHQS tỉnh với sáng kiến “Máy điều khiển từ xa đa tác dụng ứng dụng vào huấn luyện các bài bắn ban đêm”, kết quả đạt giải Nhì. Từ đó, tiếp thêm động lực để Phúc tiếp tục nghiên cứu cho ra đời nhiều sáng kiến hữu ích.

Một thiết bị anh nghiên cứu và khá tâm đắc là “Máy in 3D mini”, được thiết kế có trọng lượng 4kg, giá thành 4 triệu đồng.

Mặc dù nhỏ, gọn, giá thành rẻ, nhưng máy phục vụ đắc lực cho công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu đúng chuyên môn nghiệp vụ. Sau khi hoàn thiện, sáng kiến máy in 3D được đánh giá cao, dễ khai thác, phổ biến rộng rãi, giúp tiết kiệm thời gian gấp hai lần, tăng năng suất thao tác gấp 2 lần. Sáng kiến máy in 3D mini đã đạt giải B cấp Bộ CHQS tỉnh và cấp Quân khu.

Tiêu biểu nhất trong các sáng kiến của Thiếu tá Nguyễn Thiện Phúc trong những năm qua là lập trình phần mềm “Soạn thảo văn kiện huấn luyện chiến đấu hằng tháng cấp huyện”, tự động hoá trong soạn thảo các văn kiện huấn luyện chiến đấu hằng tháng, với độ chính xác cao và thời gian soạn thảo văn kiện nhanh gấp 4 lần so với soạn thảo thủ công, giúp người cán bộ phụ trách huấn luyện có nhiều thời gian tập trung vào huấn luyện thực hành, qua đó nâng cao chất lượng huấn luyện.

Sáng kiến phần mềm “Soạn thảo văn kiện huấn luyện chiến đấu hằng tháng cấp huyện” của Phúc đạt giải B cấp Bộ CHQS tỉnh và cấp Quân khu. Hiện nay, Thiếu tá Phúc tiếp tục hoàn thiện và đăng ký hồ sơ tham gia Hội thi “Tuổi trẻ sáng tạo toàn quân” năm 2024.

Thiếu tá Nguyễn Thiện Phúc (bìa trái) kiểm tra máy in 3D mini- sáng kiến đạt giải B cấp Bộ CHQS tỉnh và cấp Quân khu.

Thiếu tá Nguyễn Thiện Phúc chia sẻ: “Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tôi luôn trăn trở làm thế nào để nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu tại đơn vị. Từ đó, tôi tìm tòi nghiên cứu để có nhiều sáng kiến góp phần cải tiến các mô hình học cụ, nâng cao chất lượng huấn luyện, phục vụ công việc”.

Thượng tá Nguyễn Thành Đạt- Chỉ huy trưởng Ban CHQS thành phố Tây Ninh cho biết: “Thiếu tá Nguyễn Thiện Phúc được đào tạo bài bản, có kiến thức vững vàng, trong công việc luôn có tinh thần trách nhiệm cao. Hiện nay đảm nhiệm chức vụ Phó Tham mưu trưởng Ban CHQS Thành phố, là một trong những tấm gương điển hình tiên tiến của đơn vị về thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Từ thực tiễn học tập, nghiên cứu, sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố Tây Ninh những năm qua đã góp phần xây dựng, bồi đắp niềm tin yêu của Nhân dân đối với lực lượng vũ trang, tạo sự đoàn kết, thống nhất, tô thắm truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng “Từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân mà chiến đấu”.

Huy Thường - Thế Bảo