![Thoát nghèo nhờ chăn nuôi ếch](/resources/newsimg/002010/10/12/thoat%20ngheo.jpg) |
Chị Que chăm sóc đàn ếch |
Rời quê Dương Minh Châu, lên xã mới Thạnh Bắc
(Tân Biên) lập nghiệp, mấy năm đầu thất nghiệp, hằng ngày chị và các con phải đi
giẫy cỏ mì, trồng mía mướn kiếm sống, đời sống vô cùng khó khăn. Được sự quan
tâm của cấp uỷ, chính quyền địa phương và Hội Phụ nữ xã Thạnh Bắc xét cho vay từ
quỹ hỗ trợ việc làm của Hội LHPN tỉnh, chị Phạm Thị Que (sinh năm 1962) hiện là
Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Bàu Bền đã có điều kiện vươn lên. Qua tham quan
các mô hình chăn nuôi heo, gà trang trại, nuôi nấm, nuôi ba ba, nuôi ếch…, chị
Que nhận thấy các mô hình khác đòi hỏi vốn đầu tư cao, ở hoàn cảnh chị, với số
vốn không nhiều, chị chọn mô hình nuôi ếch. Theo chị tính toán, mô hình này vừa
phù hợp túi tiền, vừa tận dụng được nguyên liệu xây dựng sẵn có ở địa phương.
Ban đầu, chị chưa thật sự nắm vững kỹ thuật nuôi
như phải xây hồ, trại như thế nào, ếch thường nhiễm bệnh ra sao, thức ăn cho ếch
phù hợp nhất là gì. Sau nhiều lần tham quan học tập mô hình nuôi ếch ở một số
nơi, được sự động viên của các cấp Hội, năm 2007 chị Que đã mạnh dạn mua 10 cặp
ếch giống với giá 2 triệu đồng từ một trang trại ở Củ Chi về nuôi. Với tinh thần
vừa học vừa làm, quyết tâm xoá đói giảm nghèo, chị tận dụng khoảng diện tích đất
sau nhà để nuôi ếch. Lúc đầu chị chỉ xây 2 hồ, diện tích mỗi hồ khoảng 4 mét
vuông. Có hồ, có giống nhưng khó khăn là nguồn thức ăn, phương pháp chăm sóc và
đầu ra, giá cả như thế nào chị vẫn còn mơ hồ… Lại tìm tòi học hỏi, rút kinh
nghiệm, từng bước khắc phục khó khăn, ngoài thức ăn công nghiệp sẵn có, chị còn
tự chế biến thức ăn cho ếch nhằm giảm chi phí mà sự tăng trọng của ếch không hề
giảm, chất lượng bảo đảm.
Sau một năm chăn nuôi ếch, chị Que đã có 3 lần
xuất ếch thịt đạt gần 1 tấn với giá bình quân 30.000 - 35.000 đồng/kg, thu nhập
trên 30 triệu đồng. Trừ các khoản chi phí ban đầu như: giống, chuồng trại… chị
còn lãi trên 15 triệu đồng.
Từ khoản tiền lãi thu được, chị Que tiếp tục xây
thêm 2 hồ và nhân số ếch nái lên 25 cặp ở năm thứ hai, 50 cặp ở năm thứ ba. Sau
3 năm vừa học vừa làm, kỹ thuật nuôi ếch của chị Que đã được nâng lên đáng kể.
Số ếch con hao hụt (chết vì bệnh) đã giảm, hiện nay chị có 50 cặp ếch giống và
hơn 5.000 ếch con. Nếu số lượng và giá cả ổn định như hiện nay, cuối năm 2010
tiền lãi có thể lên 40-50 triệu đồng. Chị cho biết thêm, sẽ mở rộng quy mô, đồng
thời vận động các hội viên trong ấp và một số hộ nghèo nhân rộng mô hình chăn
nuôi ếch, góp phần xoá đói giảm nghèo. Phần chị, sẵn sàng trợ giúp các chị em
khác về kinh nghiệm, kỹ thuật chăn nuôi nếu họ cần.
Nhờ thành công trong nghề chăn nuôi ếch, gia
đình chị Que nay đã thoát nghèo, cuộc sống ngày càng khá lên. Mặc dù bận chăm lo
kinh tế gia đình nhưng chị cũng không quên trách nhiệm của mình. Chi hội Phụ nữ
của chị luôn luôn đạt xuất sắc trong phong trào công tác Hội.
Hiện nay ở xã Thạnh Bắc cũng có nhiều mô hình
chăn nuôi trang trại: gà, heo, ba ba… nhưng nguồn vốn đầu tư khá cao. Hội LHPN
xã đã và đang vận động toàn thể hội viên học tập mô hình chăn nuôi ếch của chị
Que ở ấp Bàu Bền. Đây là mô hình có nhiều ưu điểm dễ thực hiện, vốn đầu tư không
cao, ít tốn mặt bằng, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của số đông người cuộc
sống còn khó khăn.
Kim ChuyỀn
(Hội Phụ nữ xã Thạnh Bắc)