Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Ngày 28/8, Sư đoàn 5 (Quân khu 7) tổ chức Hội nghị thông qua bản thảo lần thứ hai sách “Lịch sử Sư đoàn Bộ binh 5, giai đoạn 1965–2025”. Thiếu tướng Trần Chí Tâm - Phó Chính ủy Quân khu 7 dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.


Cùng dự có Đại tá Thái Thành Đức - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu; các tướng lĩnh, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, cựu chiến binh Sư đoàn qua các thời kỳ. Đại tá Trần Hoàng Giang - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn chủ trì hội nghị.
Nhân kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Sư đoàn Bộ binh 5 (23/11/1965 – 23/11/2025), căn cứ vào tình hình thực tế và thể theo nguyện vọng của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã và đang công tác tại Sư đoàn, Thường vụ Đảng ủy Sư đoàn 5 nghiên cứu, biên soạn bổ sung cuốn lịch sử Sư đoàn Bộ binh 5, giai đoạn 1965–2025.
Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng, tư liệu quý báu để tuyên truyền, giáo dục cho các bộ, chiến sĩ trong toàn Sư đoàn và Nhân dân về truyền thống vẻ vang trong suốt chiều dài lịch sử 60 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Sư đoàn Bộ Binh 5, đơn vị 2 lần được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân.
Sau khi hoàn thành, cuốn lịch sử Sư đoàn Bộ binh 5 có kết cấu 9 chương với nội dung chính đánh giá, ghi lại những sự kiện, thành tích nổi bật của cán bộ, chiến sĩ sư đoàn trong suốt 60 năm qua.
Tại hội thảo, các đại biểu tham dự đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm vào dự thảo lịch sử sư đoàn giai đoạn 1965–2025. Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn sẽ chỉ đạo Ban Nghiên cứu, biên soạn cuốn Lịch sử Sư đoàn Bộ binh 5 bổ sung, chỉnh sửa, tổ chức in ấn, phát hành vào dịp kỷ niệm 60 năm truyền thống Sư đoàn 5.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Trần Chí Tâm - Phó Chính ủy Quân khu 7 biểu dương Sư đoàn 5 đã có nhiều cố gắng trong quá trình biên soạn, đáp ứng mục đích, yêu cầu đề ra với bố cục hợp lý, nội dung phong phú, bảo đảm tính khách quan, trung thực và có tính kế thừa.
Phó Chính ủy Quân khu nhấn mạnh, công trình này có ý nghĩa quan trọng là tư liệu lịch sử, tôn vinh truyền thống anh hùng, góp phần giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ; đề nghị Sư đoàn tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, chắt lọc các ý kiến để hoàn thiện cuốn lịch sử chính xác, khoa học./.
Lê Thuận – Phương Thảo