Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Ngày thương binh liệt sỹ Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Thu hồi đất trong Khu CN Chà Là
Thứ năm: 11:22 ngày 12/05/2011

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Đoàn cưỡng chế huyện Dương Minh Châu buộc di dời đối với 3 hộ dân, để giải phóng mặt bằng, thực hiện dự án Khu công nghiệp Chà Là.

Ngày 10.5.2011, Đoàn cưỡng chế giải phóng mặt bằng, thu hồi đất huyện Dương Minh Châu đã tiến hành cưỡng chế, buộc di dời đối với 3 hộ dân, để giải phóng mặt bằng, thực hiện dự án Khu công nghiệp Chà Là.

Như Báo Tây Ninh đã đưa tin, nhằm thực hiện quyết định thu hồi đất của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh về việc thu hồi gần 60.000m2 đất của 121 hộ dân tại khu vực ấp Bình Linh, xã Chà Là để thực hiện dự án Khu công nghiệp Chà Là, huyện Dương Minh Châu đã làm gần xong, tuy nhiên đến nay vẫn còn 3 hộ dân không thực hiện việc di dời, giao đất; do vậy UBND huyện phải thành lập đoàn cưỡng chế. 3 hộ buộc phải cưỡng chế là hộ ông Bùi Văn Dìa, diện tích 5.250m2; hộ bà Huỳnh Thị Tòng, 2.320m2; hộ ông  Phan Văn Hùng, 4.458m2, đều có nhà ở cất tạm trên đất và một số cây trái, hoa màu. Toàn bộ số tài sản này đã được Hội đồng đền bù định giá bồi thường, hỗ trợ di dời và cấp đất tại khu vực tái định cư, nhưng 3 hộ vẫn không thực hiện việc di dời. Đã qua nhiều lần làm việc, vận động trong thời gian khá dài, nhưng cả 3 hộ không chấp hành.

Căn nhà của bà Tòng chuẩn bị cưỡng chế tháo dỡ

Đoàn cưỡng chế đã công bố quyết định cưỡng chế của Chủ tịch UBND huyện và tiến hành tháo dỡ nhà ở, di dời tài sản của từng hộ ra khỏi khuôn viên Khu công nghiệp. Hộ bà Huỳnh Thị Tòng, và hộ ông Phan Văn Hùng, đã xin được nhận lại tài sản sau cưỡng chế, và cam kết không cần đến ở tạm tại khuôn viên công sở do xã Chà Là bố trí. Riêng hộ ông Bùi Văn Dìa kiên quyết không nhận lại tài sản và cũng không đến ở công sở do xã Chà Là bố trí. Riêng con trai ông Dìa thoả thuận bán 4.000 mét vuông mì non (3 tháng tuổi) trên đất phải cưỡng chế giải toả, cho thương lái, để thương lái tự thu hoạch. Đoàn cưỡng chế cho phép người mua mì non được thu hoạch ngay trước khi thực hiện việc cưỡng chế.

Việc cưỡng chế 3 hộ không chấp hành quyết định thu hồi đất của Chủ tịch UBND tỉnh đã được thực hiện, dưới sự chứng kiến của các cơ quan bảo vệ pháp luật, các tổ chức trong hệ thống chính trị, các cơ quan truyền thông đại chúng và đông đảo người dân địa phương. Người dân hoan nghênh việc kiên quyết thực thi pháp luật của chính quyền, coi đây là việc phải làm để giữ nghiêm kỷ cương của pháp luật và đảm bảo công bằng xã hội.

Một số người lấy làm tiếc cho 3 hộ không chấp hành, không chỉ thiệt thòi về vật chất, mà còn làm sứt mẻ tình làng nghĩa xóm, tình cảm giữa người dân với chính quyền địa phương.

NGUYỄN CÔNG DÂN

 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục