Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Ngày thương binh liệt sỹ Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Thủ tướng Abadi: Thổ Nhĩ Kỳ có 48 tiếng để ra khỏi đất nước Iraq
Thứ ba: 12:00 ngày 08/12/2015

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Ngày 7.12, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi tuyên bố, Thổ Nhĩ Kỳ phải rút quân đội khỏi lãnh thổ Iraq trong vòng 24 giờ tới để tránh việc bị đem ra Hội đồng Bảo an LHQ.

Xe tăng của Thổ Nhĩ Kỳ tiến vào Iraq. Ảnh: AFP

Các thông tin truyền thông hôm 4.12 đưa tin, 150 binh lính Thổ Nhĩ Kỳ đã được triển khai tại tỉnh Nineveh, miền Bắc Iraq, và được cho là để huấn luyện cho các chiến binh người Kurd ở Iraq (Peshmerga).

Baghdad hôm 6.12 tuyên bố sẽ sử dụng tất cả những lựa chọn có thể, bao gồm việc đưa ra Hội đồng Bảo an LHQ, nếu Thổ Nhĩ Kỳ không rút quân đội khỏi miền Bắc Iraq trong vòng 48 giờ.

“Chúng tôi yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ tôn trọng chủ quyền của Iraq, chúng tôi đã cho họ 48 giờ để giải quyết vấn đề và hiện giờ chỉ còn có 24 tiếng”, ông Abadi nói.

Trong khi đó, cùng ngày, Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng, nước này có nhiệm vụ bảo vệ các binh sĩ của mình quanh thành phố Mosul bị nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) kiểm soát ở Iraq và rằng họ ở đó theo một sứ mệnh huấn luyện.

Thổ Nhĩ Kỳ mô tả việc họ đưa quân đến một doanh trại tại vùng Bashiqa, miền Bắc Iraq hôm 3.12 là một sự luân chuyển quân theo một chương trình huấn luyện đang tồn tại để giúp Iraq giành lại Mosul từ tay IS, và rằng, quân đội được điều đến đó để đảm bảo an toàn cho những người huấn luyện quân sự Thổ Nhĩ Kỳ.

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu nói: “Nhiệm vụ của chúng tôi là đảm bảo an ninh cho các binh sĩ của chúng tôi đang huấn luyện tại đó”.

Phát biểu trên kênh truyền hình Kanal 24, Thủ tướng Mevlut Cavusoglu cho hay, người đồng cấp của Iraq Haider al-Abadi từng nhiều lần đề nghị Ankara hỗ trợ tích cực hơn trong cuộc chiến chống IS.

Ông tin rằng Iraq đã chịu tác động từ những nước khác khi phản ứng giận dữ trước việc Thổ Nhĩ Kỳ điều quân đến nước này.

Tuy nhiên, chính phủ Iraq khẳng định không biết về việc điều quân mới nhất của Thổ Nhĩ Kỳ, và coi sự hiện diện trên là vi phạm chủ quyền quốc gia, đồng thời yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ rút quân.

TÙNG LÂM

Theo Sputniknews/Reuters

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục
Ý kiến bạn đọc
Báo Tây Ninh