Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Các vấn đề khủng bố, chính trị trong khu vực và việc gia tăng đột ngột trong mối quan hệ thương mại song phương là những vấn đề trọng tâm trong cuộc hội đàm của ông Manmohan Singh với lãnh đạo Saudi Arabia.

Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh đã đến Riyadh hôm 27.2 và trở thành thủ tướng Ấn Độ đầu tiên công du cường quốc Trung Đông trong 28 năm qua.
Các vấn đề khủng bố, chính trị trong khu vực và việc gia tăng đột ngột trong mối quan hệ thương mại song phương là những vấn đề trọng tâm trong cuộc hội đàm của ông Manmohan Singh với lãnh đạo Saudi Arabia.
|
Hoàng tử Mutaib (trái), con vua Saudi Arabia Abdullah, chào mừng Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh tại sân bay Riyadh ngày 27.2. Ảnh: Reuters |
Trả lời báo giới hôm 27.2, ông Manmohan Singh cho biết, ông sẽ cố gắng để thúc đẩy hợp tác song phương trong việc chống chủ nghĩa khủng bố cũng như đẩy mạnh ổn định khu vực. “Trong chuyến thăm lần này, tôi sẽ bàn với đức vua Abdullah về biện pháp để đẩy mạnh tính ổn định và an ninh trong khu vực” – ông Manmohan Singh nói - “Chúng tôi sẽ hợp sức nhau chống lại những phần tử cực đoan và khủng bố đang gây ảnh hưởng đến hoà bình và an ninh trên toàn cầu”
Cả hai phía đều có chung mối lo ngại về mạng lưới khủng bố Al-Qaeda và các tổ chức Hồi giáo cực đoan khác có vị trí chắc chắn tại Pakistan và Afghanistan, nơi mà Saudi Arabia có tầm ảnh hưởng. Ngoài ra, việc theo đuổi tham vọng hạt nhân của Iran cũng là mối quan ngại chung của Ấn Độ và Saudi Arabia.
“Quan điểm của chúng tôi cho rằng, Iran là nước ký kết Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT); họ được quyền có tất cả quyền lợi mà những hội viên của NPT có; và họ cũng phải tôn trọng những nghĩa vụ đặt ra cho mỗi hội viên của NPT” – Singh nói.
Hiện tại, có khoảng 1,6 triệu người Ấn Độ đang làm việc tại Saudi Arabia. Mỗi năm những công nhân này gửi về quê nhà được vài tỉ đô la, một nguồn ngoại hối quan trọng đối với Ấn Độ.
TÙNG LÂM
(Theo AFP)