Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Thủ tướng Hàn Quốc xin từ chức
Thứ năm: 10:06 ngày 29/07/2010

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Thủ tướng Chung Un-chan vừa đệ đơn xin từ chức để nhận trách nhiệm trong việc chính phủ không thể thuyết phục quốc hội Hàn Quốc thông qua kế hoạch dời trụ sở các bộ, ngành rời khỏi Seoul đến thành phố Sejong.

Thủ tướng Chung Un-chan vừa đệ đơn xin từ chức để nhận trách nhiệm trong việc chính phủ không thể thuyết phục quốc hội Hàn Quốc thông qua kế hoạch dời trụ sở các bộ, ngành rời khỏi Seoul đến thành phố Sejong.

Năm 2003, Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua nghị quyết chuyển thủ đô từ Seoul tới thành phố Sejong. Tuy nhiên một năm sau, Toà án Hiến pháp phán quyết không thay đổi thủ đô và Tổng thống khi đó là ông Roh Moo-Hyun đã sửa đổi kế hoạch theo hướng di chuyển trụ sở làm việc của các cơ quan chính phủ. Khi ông Lee Myung-bak lên nắm quyền, bổ nhiệm ông Chung Un-chan làm Thủ tướng (tháng 9.2009), chính phủ Hàn Quốc chuyển thành kế hoạch phát triển Sejong thành trung tâm khoa học, kinh tế và giáo dục.

Thủ tướng Hàn Quốc Chung Un-chan cúi đầu xin lỗi và tuyên bố từ chức vì thất bại trong việc thuyết phục quốc hội Hàn Quốc thông qua dự án Sejong. Ảnh: AP

Tuy nhiên, hồi cuối tháng 6 vừa qua, quốc hội Hàn Quốc lại bác bỏ kế hoạch di dời phân nửa trong tổng số 15 bộ rời khỏi Seoul với lý do thiếu khả thi và tiêu tốn ngân sách quá lớn. Với diễn biến này, có khả năng Tổng thống Lee Myung-bak buộc phải quay trở lại với kế hoạch ban đầu là dời thủ đô nhằm thúc đẩy việc phát triển vùng và giải quyết tình trạng thiếu nhà ở cũng như nạn kẹt xe trầm trọng tại Seoul.

Việc ông Chung Un-chan xin từ chức, dù khá bất ngờ, nhưng thực tế lại giúp Tổng thống Lee Myung-bak đẩy nhanh quá trình cải tổ nội các sau thất bại của Đảng Đại dân tộc (GNP) cầm quyền trong cuộc bầu cử địa phương hồi đầu tháng 6. Ngay sau đó, Tổng thống Lee đã tuyên bố sẽ cải tổ nội các và Văn phòng Tổng thống để các cơ quan này hoạt động hiệu quả hơn. Việc cải tổ này bước đầu đã có kết quả, bằng chứng là việc GNP giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử quốc hội bổ sung hôm 28.7.

Rất có khả năng, Tổng thống Hàn Quốc sẽ chấp nhận đơn từ chức của ông Chung Un-chan nhưng hiện thời vẫn chưa rõ ai sẽ lên thay.

HY UYÊN

(Theo AP)

 

Từ khóa:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục
Ý kiến bạn đọc
Báo Tây Ninh