Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Thủ tướng Hun Sen khẳng định, những vụ đụng độ gần đây giữa binh lính Campuchia và Thái Lan ở khu vực biên giới là một “cuộc chiến tranh thật sự”.

Tại một hội thảo do Bộ thương mại Campuchia tổ chức hôm 9.2, Thủ tướng Hun Sen khẳng định, những vụ đụng độ gần đây giữa binh lính Campuchia và Thái Lan ở khu vực biên giới là một “cuộc chiến tranh thật sự”. Ông Hun Sen cho biết thêm, hai nước sẽ không có thêm bất kỳ cuộc đàm phán song phương nào để giải quyết vấn đề tranh chấp chủ quyền đền thờ Preah Vihear.
“Đây là một cuộc chiến tranh thật sự, không phải là xung đột quân sự thông thường. Thái Lan đã gây ra cuộc chiến này và không ai khác hơn ngoài Thủ tướng Abhisit phải chịu trách nhiệm” – ông Hun Sen nhấn mạnh. Thủ tướng Hun Sen tố cáo quân đội Thái Lan sử dụng bom chùm nhằm vào binh lính Campuchia. Ông cũng bác bỏ việc báo chí Thái Lan đồn đại con trai lớn của ông, thiếu tướng Hun Manet bị thương trong vụ đụng độ giữa hai nước hôm 7.2.
![]() |
Quân đội Thái Lan điều thêm xe tăng đến khu vực biên giới. Ảnh: Reuters |
Chiều 9.2, Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia ra tuyên bố bác bỏ việc tờ Bangkok Post thông tin rằng, Ngoại trưởng Thái Lan Kassit Piromya và người đồng cấp Campuchia Hor Nam Hong đã nhất trí tiến hành đàm phán nhằm giải quyết xung đột biên giới tại một nước thứ ba.
Theo tuyên bố trên, Đại sứ Thái Lan tại Campuchia đã tới gặp ông Hor Nam Hong để chuyển đề nghị của ông Piromya. Tuy nhiên, ông Hor Nam Hong chưa trả lời đề nghị trên.
Trước đó, Ngoại trưởng Thái Lan Piromya nói rằng ông đã điện đàm với người đồng cấp Hor Nam Hong chiều 8.2 và hai bên nhất trí sẽ có các cuộc thương lượng tại một nước thứ ba để tìm giải pháp cho vấn đề tranh chấp biên giới giữa hai nước.
Vào ngày 14.2 tới, ông Piromya sẽ đến New York (Mỹ) để giải thích tại cuộc họp của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc về tình hình xung đột ở khu vực biên giới tranh chấp với Campuchia. Cuộc họp ở New York sẽ có sự tham dự của Ngoại trưởng Thái Lan, Ngoại trưởng Campuchia và người đồng cấp Indonesia Marty Natalegawa với vai trò Chủ tịch ASEAN.
Cộng đồng quốc tế đang gia tăng áp lực buộc Thái Lan và Campuchia chấm dứt ngay cuộc xung đột quân sự ở khu vực biên giới. Tuy nhiên, hoàn toàn không có dấu hiệu nào cho thấy hai bên sẽ nhượng bộ. Hãng tin Reuters cho biết, Thái Lan đã điều thêm 20 xe tăng đến một căn cứ quân sự ở huyện Kantaralak, tỉnh Sri Sa Ket gần khu vực tranh chấp biên giới.
Các vụ đụng độ giữa hai bên từ ngày 4 – 7.2 đã làm ít nhất 3 người Thái Lan và 8 người Campuchia thiệt mạng, 34 người Thái Lan và 55 người Campuchia bị thương – theo số liệu thống kê chính thức do chính phủ hai nước công bố. Ngày 9.2 là ngày thứ hai tiếng súng tạm ngưng, nhưng xung đột vẫn có thể tiếp diễn bất cứ lúc nào.
HY UYÊN
(Theo THX/Reuters)