Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Tại kho của Chi cục QLTT hiện lưu giữ khoảng 500 kg thuốc BVTV và khoảng gần 6 tấn phân bón quá hạn sử dụng.

Trong những năm qua, thực hiện chức năng chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh, lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra, phát hiện và xử lý nhiều vụ vi phạm. Trong quá trình xử lý hàng vi phạm, có nhiều mặt hàng theo quy định phải bị tịch thu, trong đó có các mặt hàng phải bị tiêu huỷ. Trong các mặt hàng theo quy định phải tiêu huỷ có các loại thuốc thuộc lĩnh vực bảo vệ thực vật (BVTV).
![]() |
Thuốc BVTV đang lưu giữ tại kho Chi cục QLTT tỉnh |
Chi cục Quản lý thị trường cho biết, trong mấy năm gần đây lực lượng quản lý thị trường đã phát hiện một số trường hợp vận chuyển, tàng trữ các loại thuốc BVTV không rõ xuất xứ, không đủ hồ sơ chứng từ theo quy định. Sau khi xử lý tịch thu, các loại thuốc BVTV được đưa về lưu giữ tại kho của Chi cục. Cho đến nay, tại kho của Chi cục đã lưu giữ khoảng 500 kg thuốc BVTV, trong đó hầu hết là thuốc trừ sâu và thuốc diệt cỏ không rõ nguồn gốc và khoảng gần 6 tấn phân bón quá hạn sử dụng. Thời gian gần đây, cơ quan chức năng còn giao cho Chi cục nhiệm vụ xử lý một số thuốc BVTV bị tịch thu đang lưu giữ tại nhà kho thuộc Công ty Lương thực cũ tồn từ nhiều năm trước đây để tỉnh thu hồi nhà kho giao cho đơn vị khác. Đối với một số mặt hàng như thuốc lá điếu ngoại chẳng hạn thì việc tiêu huỷ không có gì khó khăn và từ trước đến nay Chi cục vẫn thường xuyên tổ chức tiêu huỷ. Tuy nhiên, đối với thuốc BVTV thì lại khác. Theo quy định thì các mặt hàng thuộc thuốc BVTV chỉ có những đơn vị có trong danh mục có chức năng tiêu huỷ mới được tổ chức tiêu huỷ theo quy trình an toàn. Bởi vì đây là mặt hàng hoá chất độc hại, không thể tiêu huỷ tuỳ tiện được do có nhiều nguy cơ ảnh hưởng xấu đến môi trường chung quanh. Thế nhưng ở Tây Ninh không có đơn vị nào có trong danh mục được phép tiêu huỷ thuốc BVTV. Chi cục Quản lý thị trường cũng đã quan hệ với đơn vị có chức năng tiêu huỷ thuốc BVTV ở thành phố HCM, thế nhưng đơn vị này tìm cách thoái thác. Do đó việc tiêu huỷ thuốc BVTV ở kho Chi cục Quản lý thị trường đến nay gặp bế tắc và hàng lưu giữ ngày càng lâu càng gây hại cho sức khoẻ những nhân viên ra vào kho. Ngoài ra, do không tìm được đơn vị tiêu huỷ thuốc BVTV nên việc xử lý mặt hàng này ở nhà kho thuộc Công ty Lương thực cũ cũng gặp khó khăn, kéo dài thời gian thu hồi và bàn giao cho đơn vị mới.
Trước thực trạng như vậy, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh kiến nghị ngành chức năng hỗ trợ xử lý các mặt hàng thuốc BVTV theo đúng quy định. Có ý kiến cho rằng nên giao cho ngành Tài nguyên và Môi trường xử lý bởi vì đây là ngành liên quan trực tiếp đến lĩnh vực môi trường. Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng khả thi nhất là ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp nhận các loại thuốc BVTV do Chi cục Quản lý thị trường tịch thu và giao cho Chi cục BVTV trực thuộc sở liên hệ đơn vị có chức năng xử lý.
Sơn Trần