BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thủy đậu, quai bị vào giai đoạn cao điểm 

Cập nhật ngày: 06/04/2017 - 08:38

Bệnh thủy đậu, quai bị thường bắt đầu từ tháng 12 nhưng số người mắc bệnh tăng lên vào tháng 4, 5, 6.


Một cháu bé 27 ngày tuổi đã mắc bệnh thủy đậu - Ảnh: T.Dương

Mới đây, bác sĩ Trương Hữu Khanh, trưởng khoa nhiễm - thần kinh Bệnh viện Nhi Đồng 1, cho biết đang vào giai đoạn cao điểm của bệnh thủy đậu và quai bị. 

Hiện mỗi ngày, khoa nhiễm - thần kinh có bình quân khoảng 5 trẻ mắc bệnh thủy đậu nằm điều trị tại khoa và 1-2 người mắc bệnh quai bị nằm điều trị, trong khi trước tháng 12, không phải mùa bệnh thì không có người bệnh nào nhập viện.

Bệnh thủy đậu, quai bị thường bắt đầu từ tháng 12 nhưng số người mắc bệnh tăng lên vào tháng 4, 5, 6. Bác sĩ Khanh khuyến cáo khi trẻ mắc bệnh quai bị không nên đắp gì lên mặt trẻ.

Khi trẻ ói nhiều nên đưa đến bệnh viện để khám ngay vì có thể trẻ sẽ bị biến chứng viêm màng não, ngoài ra cần hạn chế cho trẻ chạy nhảy.

Cha mẹ không nên lấy các loại lá tắm cho trẻ mắc bệnh thủy đậu. Trẻ mắc bệnh thủy đậu dưới 3 tháng tuổi phải đưa đi bệnh viện sớm vì dễ bị biến chứng như viêm phổi, nhiễm trùng da...

Nguồn TTO