Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Công an Dương Minh Châu:

Tích cực đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 

Cập nhật ngày: 31/01/2020 - 18:11

BTNO - Trong năm 2019, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trên địa bàn huyện Dương Minh Châu được đẩy mạnh. Phong trào quần chúng có chuyển biến tích cực, nhận thức của cấp uỷ đảng, chính quyền được nâng lên.

Ra mắt mô hình “Nhóm Zalo tuyên truyền phòng, chống tội phạm”.

Đại diện Công an huyện Dương Minh Châu cho biết, ngay từ đầu năm, Công an huyện chủ động tham mưu Ban chỉ đạo Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ huyện đánh giá, thực hiện Thông tư số 23 của Bộ Công an đối với các cơ quan, trường học và doanh nghiệp trên địa bàn. Năm qua, có 56/59 ấp, 9/11 xã, thị trấn, 48/48 cơ quan, doanh nghiệp, 14/15 trường THPT, THCS, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên, 11/11 trạm y tế, 21/21 trường tiểu học, 11/11 trường mẫu giáo đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự.      

Nhiều mô hình do lực lượng Công an tham mưu, xây dựng phát huy vai trò tích cực trong đấu tranh, phòng ngừa tội phạm như “Tổ dân cư tự quản”, “Vận động toàn dân tham gia tố giác, truy bắt tội phạm ở địa bàn khu dân cư”, “Vận động Họ đạo Cao đài tự quản về an ninh trật tự”, “Tổ khai thác thuỷ sản tham gia giữ gìn an ninh trật tự khu vực Hồ Dầu Tiếng”, “Sử dụng camera trong đấu tranh phòng, chống tội phạm”…

Từ khi xây dựng, mô hình “Vận động toàn dân tham gia tố giác, truy bắt tội phạm ở địa bàn khu dân cư” đã mang lại hiệu quả tích cực. Ban điều hành, thành viên mô hình đã cung cấp hơn 300 tin về tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội. Qua đó, lực lượng Công an kịp thời phát hiện, xử lý 98 vụ đánh nhau, gây rối trật tự công cộng, trộm cắp tài sản, đánh bài, đá gà; lập hồ sơ giáo dục, cho làm cam kết 65 vụ; giải tán 51 sòng bài nhỏ lẻ, 52 nhóm thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya. Ban điều hành mô hình phối hợp đoàn thể ấp hòa giải thành 54 vụ mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân.

Mô hình “Sử dụng Camera trong đấu tranh phòng, chống tội phạm” đã phục vụ tốt công tác phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội, vệ sinh môi trường. Hệ thống Camera giúp lực lượng Cảnh sát giao thông xử lý đúng người, đúng lỗi 3 vụ va chạm giao thông. Công an xã, thị trấn mời giáo dục 21 trường hợp không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, 6 trường hợp đổ rác không đúng nơi quy định, cung cấp hình ảnh cho lực lượng Công an xã Phước Minh và Truông Mít bắt 2 đối tượng trộm xe mô tô.

Năm qua, ra mắt 2 mô hình phong trào mới là “Nhóm Zalo tuyên truyền phòng, chống tội phạm” và “Tổ công nhân tuyên truyền phòng, chống tội phạm” tại Công ty Pou Hung thuộc Khu công nghiệp Chà Là. Trong đó, mô hình “Nhóm Zalo tuyên truyền phòng, chống tội phạm” được Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh ghi nhận và chỉ đạo nhân rộng trên địa bàn tỉnh.

Qua công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, có nhiều gương quần chúng nhân dân tích cực tham gia tố giác tội phạm, phục vụ tốt công tác chủ động phòng ngừa và truy bắt tội phạm. UBND tỉnh, Ban Giám đốc Công an tỉnh, UBND huyện tặng Bằng khen, giấy khen đột xuất cho 4 lượt tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia tố giác và truy bắt tội phạm.

Trong đợt tổng kết phong trào thi đua năm 2019, Bộ Công an tặng đã trao tặng Bằng khen cho tập thể Bảo vệ dân phố, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho cán bộ và nhân dân các xã Phước Minh, Chà Là, Bàu Năng, Cầu Khởi. Công an tỉnh tặng Giấy khen cho 12 tập thể, 7 cá nhân.

PHƯƠNG THẢO