Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tiễn 2 đội chuyên trách sang Campuchia làm nhiệm vụ quy tập hồi hương hài cốt liệt sĩ 

Cập nhật ngày: 21/02/2022 - 20:00

BTNO - Trong đợt này, 2 Đội K70 và K71 sẽ thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn các tỉnh Tbong Khum, Kam Pong Chàm, Xeam Riệp, Bần Tia Miên Chey và Ốt Đô Miên Chey thuộc Vương quốc Campuchia. Thời gian thực hiện từ ngày 21.2 đến 30.6.2022.

Ban chỉ đạo 515 Quân khu 7 và Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh tặng hoa, quà cho lực lượng bảo vệ của Campuchia.

Sáng 21.2, tại Trạm Kiểm soát liên hợp cửa khẩu Chàng Riệc, tỉnh Tây Ninh. Ban chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ tiễn 2 đội K71 thuộc Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh và Đội K70 thuộc Cục Chính trị Quân khu 7 sang Campuchia làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, cất bốc và hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia hy sinh tại Campuchia qua các thời kỳ chiến tranh về nước đợt 2, giai đoạn XXI (mùa khô 2021- 2022).

Tham dự có Đại tá Nguyễn Công Anh- Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7; Đại tá Hoàng Xuân Cường- Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, phó Ban chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh và lãnh đạo các sở ngành có liên quan.

Trong đợt này, 2 Đội K70 và K71 sẽ thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn các tỉnh Tbong Khum, Kam Pong Chàm, Xeam Riệp, Bần Tia Miên Chey và Ốt Đô Miên Chey thuộc Vương quốc Campuchia. Thời gian thực hiện từ ngày 21.2 đến 30.6.2022.

Ban chỉ đạo 515 Quân khu 7 và Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh tặng hoa, quà cho 02 Đội K70 và K71.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Công Anh- Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 thay mặt Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 và Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh ân cần căn dặn và chúc sức khỏe đến cán bộ, chiến sĩ 2 đội K70 và K71;

Đề nghị quá trình làm nhiệm vụ trên đất bạn, các đơn vị thực hiện đúng phong tục tập quán của nước bạn và làm tốt công tác dân vận, xây dựng mối đoàn kết gắn bó mật thiết với nhân dân và các lực lượng vũ trang các tỉnh bạn, phát huy phẩm chất của Bộ đội Cụ Hồ, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện; tăng cường công tác nắm bắt thông tin về vị trí chôn cất và các thông tin về mộ chí liệt sĩ do nhân dân phía bạn cung cấp làm cơ sở để quá trình tìm kiếm được chính xác, kịp thời.

Đại tá Hoàng Xuân Cường- Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh, Phó Ban chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh chúc sức khoẻ và tiễn 02 đội K sang Campuchia làm nhiệm vụ.

Dịp này, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 và Ban chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh tặng hoa và quà cho 2 Đội K70, K71 và lực lượng bảo vệ phía các địa phương nước bạn.

Đức Dũng/Bộ CHQS tỉnh