Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tiến tới Đại hội thi đua quyết thắng Sư đoàn 5 giai đoạn 2019 - 2024: Nỗ lực chống dịch, cứu dân 

Cập nhật ngày: 09/04/2024 - 18:46

BTNO - Trung tá Trần Đức Thế kịp thời tham mưu đơn vị điều chỉnh kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phù hợp với điều kiện phòng chống dịch, chuyển từ trạng thái thường xuyên sang trạng thái có dịch; triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp.

Thời điểm dịch Covid-19 bùng phát đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, tính mạng, sức khoẻ của nhân dân. Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, kiên quyết “giữ đơn vị xanh, an toàn trong đại dịch” và hỗ trợ các địa phương phòng, chống dịch, Trung tá Trần Đức Thế- Chủ nhiệm Phòng Hậu cần - Kỹ thuật, Sư đoàn 5 kịp thời tham mưu Đảng uỷ, Chỉ huy Sư đoàn lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ các địa phương chống dịch, cứu dân.

Thành tích chống dịch của Sư đoàn 5 được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.

Vào thời điểm khó khăn ấy, Trung tá Trần Đức Thế kịp thời tham mưu đơn vị điều chỉnh kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phù hợp với điều kiện phòng chống dịch, chuyển từ trạng thái thường xuyên sang trạng thái có dịch; triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp như: nhanh chóng kiện toàn Ban Chỉ đạo; thành lập các tổ quân y cơ động, xây dựng các khu cách ly, khu điều trị, phương án tổ chức xử trí các tình huống cách ly tại đơn vị.

Theo Trung tá Thế, quá trình phòng chống dịch vẫn phải bảo đảm duy trì hoạt động của đơn vị, Hậu cần Sư đoàn là đầu mối điều tiết tập trung hàng hoá đối với các lực lượng toàn đơn vị.

 Đơn vị đề xuất các biện pháp hạn chế tiếp nhận vật chất, bưu phẩm từ ngoài vào, các vật chất thiết yếu thì tổ chức khử khuẩn bao bì; tham mưu chỉ đạo đẩy mạnh tăng gia sản xuất. Nhờ đó, Sư đoàn bảo đảm nguồn dự trữ lương thực thực phẩm dài ngày, tạo nguồn hỗ trợ người dân ở các địa bàn, đặc biệt là các đợt thực hiện giãn cách xã hội.

Chấp hành ý kiến chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Quân khu, cùng với phát huy tinh thần “tương thân tương ái”, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, Sư đoàn 5 điều động gần 4.000 cán bộ, chiến sĩ, y bác sĩ tham gia hỗ trợ Nhân dân các tỉnh Tây Ninh, Long An, Bình Dương và TP. Hồ Chí Minh trong phòng, chống dịch. 

Xác định đây là lực lượng tuyến đầu trong ứng phó với đại dịch, ngoài duy trì chặt chẽ kỷ luật của Sư đoàn, đơn vị nỗ lực xây dựng thực đơn khoa học, tăng cường sức đề kháng phòng chống dịch bệnh; chủ động vận chuyển bổ sung thực phẩm, sản phẩm tăng gia sản xuất, nâng cao chất lượng bữa ăn bảo đảm đủ sức khoẻ cho bộ đội.

Quá trình hỗ trợ TP. Hồ Chí Minh phòng, chống dịch, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn tham gia vận chuyển các túi an sinh, nhu yếu phẩm vào các ngõ, ngách, hẻm nhỏ, sâu để kịp thời hỗ trợ người dân. Tuy nhiên, ở địa hình như thế, các phương tiện lớn không thể di chuyển được nên thời gian đầu, Sư đoàn sử dụng các loại xe rùa, xe đẩy của siêu thị, sân bay để vận chuyển hàng hoá nhưng khối lượng vận chuyển không được nhiều, dễ hư hỏng, bộ đội phải khuân vác vất vả.  

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 5 hân hoan đón chào lực lượng tham gia chống dịch cứu dân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở về đơn vị.

Trung tá Trần Đức Thế cho biết: “Qua tìm hiểu lịch sử dân tộc, xe đạp thồ từng được sử dụng trong vận chuyển, cung cấp hàng hoá, vật chất, vũ khí, đạn dược vào chiến trường, phục vụ bộ đội trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. 

Cùng với kinh nghiệm thực tiễn công tác, huấn luyện tại đơn vị, tôi nhận thấy xe đạp thồ là phương tiện sẵn có, nhỏ gọn, có thể di chuyển ở địa hình nhỏ hẹp, ngập úng, sình lầy; đồng thời đã được cải tạo chắc chắn hơn với 2 giá đỡ to ở 2 bên, đuôi xe bố trí dài hơn, có thể chở được nhiều đồ với khối lượng nặng, đỡ tốn công sức cho bộ đội, hạn chế bị kiệt sức trong điều kiện hỗ trợ địa phương phòng, chống dịch dài ngày". 

"Tôi mạnh dạn tham mưu Chỉ huy Sư đoàn chỉ đạo tất cả các đơn vị của Sư đoàn đang hỗ trợ Nhân dân phòng, chống dịch sử dụng 65 xe đạp thồ trên 65 phường ở TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương trong thực hiện nhiệm vụ để tăng khả năng cơ động, giảm công sức mang vác, mang lại hiệu quả tích cực”- Trung tá Trần Đức Thế cho biết thêm.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 5 sử dụng xe đạp thồ vận chuyển lương thực, thực phẩm cho người dân TP. Hồ Chí Minh trong đại dịch Covid- 19

Với những nỗ lực không ngừng trong quá trình hỗ trợ các địa phương phòng, chống dịch, Trung tá Trần Đức Thế vinh dự cùng với 19 tập thể, 38 cá nhân có thành tích cao được Thủ trưởng Bộ Quốc phòng khen thưởng; Sư đoàn vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.

“Tôi rất vui mừng vì sự quyết tâm, chủ động của bản thân cùng tập thể đơn vị đã góp phần tham mưu kịp thời cho Đảng uỷ, Chỉ huy Sư đoàn lãnh đạo, chỉ đạo Sư đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao tình đoàn kết quân dân, làm sáng đẹp hình ảnh bộ đội Cụ Hồ. 

Tôi sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần chủ động khắc phục khó khăn, đoàn kết cùng tập thể Phòng Hậu cần - Kỹ thuật tham mưu Đảng uỷ, Chỉ huy Sư đoàn lãnh đạo, chỉ đạo Sư đoàn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”, Trung tá Trần Đức Thế- Chủ nhiệm Phòng Hậu cần - Kỹ thuật nhấn mạnh.

Lê Thuận – Phương Thảo