BAOTAYNINH.VN trên Google News

Công an Tây Ninh:

Tiếp nhận trường hợp lừa đảo giả danh cán bộ của Bộ Thông tin và Truyền thông 

Cập nhật ngày: 09/09/2023 - 09:30

BTNO - Giả mạo là cán bộ của Bộ Thông tin và Truyền thông, thông báo chủ tài khoản sim điện thoại sắp bị khoá 2 chiều và chủ tài khoản này có kêu gọi từ thiện mà không giải ngân hoặc có liên quan đến đường dây tội phạm đang điều tra, từ đó hăm doạ bắt giam để dẫn dụ nạn nhân chuyển tiền rồi chiếm đoạt.

Ông L đến trình báo vụ việc tại Công an.

Chiều 7.9.2023, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Tây Ninh tiếp nhận tin báo của ông N.P.L (58 tuổi, ngụ thành phố Tây Ninh), vào lúc 11 giờ 42 phút cùng ngày, ông nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 0942248631 xưng là người của Bộ Thông tin và Truyền thông nói thuê bao của ông L sắp bị khoá 2 chiều, lý do thông tin của ông L đã đăng ký 1 số điện thoại Mobifone khác để vận động quyên góp từ thiện với số tiền 60.850.000 đồng nhưng không thực hiện giải ngân, hiện Công an thành phố Đà Nẵng đang thụ lý vụ việc.

Đến 14 giờ 39 phút, ông L tiếp tục nhận được cuộc gọi từ số +16442363822300 xưng là đại uý Duy Mạnh Hùng, Cán bộ Phòng Điều tra Công an thành phố Đà Nẵng, đang thụ lý hồ sơ vụ việc cho biết ông L có hành vi lừa đảo dưới hình thức vận động từ thiện 60.850.000 đồng, kêu ông L đến Công an thành phố Đà Nẵng để làm việc.

Trong quá trình trao đổi, ông L cho biết, do ông ở Tây Ninh rất xa Đà Nẵng không thể đến được nên đại uý Hùng nói sẽ xin ý kiến cấp trên và chuyển máy qua cho người xưng là trung tá Đặng Hoàng Sơn, Trưởng Phòng Điều tra.

Người này cho biết ông L còn liên quan đến đường dây mua bán trái phép chất ma tuý và rửa tiền, sẽ triệu tập ông L về Công an thành phố Đà Nẵng và tạm giam 3 tháng để điều tra. Đồng thời yêu cầu ông L cung cấp các thông tin về tài sản của ông L và không được cung cấp thông tin về vụ việc làm việc trên cho người khác biết.

Tiếp đó, các đối tượng yêu cầu ông L rút hết số tiền tiết kiệm để đưa ra Công an thành phố Đà Nẵng tạm giữ phục vụ công tác điều tra. Ông L nghi vấn nên không làm theo yêu cầu của các đối tượng mà đến cơ quan Công an trình báo.

Hiện nay, nhiều đối tượng đã giả danh Công an, cán bộ Viện Kiểm sát nhân dân... gọi điện thoại cho người dân thông báo những về hành vi phạm pháp luật liên quan đến đường dây rửa tiền, buôn bán ma tuý... dẫn dụ cho các nạn nhân và yêu cầu chuyển tiền bảo đảm, bảo lãnh rồi chiếm đoạt.

Thời gian  qua, mặc dù các cơ quan chức năng đã nhiều lần cảnh báo nhưng một số người dân vẫn chưa hiểu rõ về việc này nên có người  rất hoang mang khi bị đối tượng gọi điện, thậm chí rơi vào bẫy của chúng và mất số tiền không nhỏ.

T.N