Xã hội   An toàn giao thông

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tiếp tục mở nhiểu đợt cao điểm trấn áp tội phạm 

Cập nhật ngày: 25/06/2020 - 17:59

BTNO - Tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 6, liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân yêu cầu ngành công an tiếp tục mở nhiều đợt cao điểm để kéo giảm và phòng chống tội phạm có hiệu quả, giữ vững an ninh trật tự và trật tự an toàn xã hội.

Đánh giá cao hiệu quả của các đợt ra quân cao điểm của lực lượng công a trong thời gian qua như: xoá tín dụng đen, phòng chống đua xe trái phép, tổ chức cờ bạc, kiểm tra nồng độ cồn..v..vv… được lãnh đạo UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương vì có những chuyển biến tích cực tích cực.

Lực lượng CSGT tổ chức chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn các tài xế, một trong những giải pháp kéo giảm TNGT.

Cùng với yêu cầu lực lượng công an mở nhiều đợt cao điểm để bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, nhất là trong giai đoạn đang tiến hành đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị ngành công an, ngành văn hoá đẩy mạnh tuyên truyền công tác phòng chống tội phạm và thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Trước đó, Đại tá Lý Hồng Sinh-Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, trong 6 tháng đầu năm, các cấp ngành đã quan tâm, chỉ đạo và huy động hệ thống chính trị vào công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự.

Tội phạm được kéo giảm 14 loại tội, tỷ lệ điều tra, làm rõ tội phạm vượt chỉ tiêu nghị quyết Quốc hội đề ra. Trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh xảy ra 495/489 vụ, tăng 6 vụ so với cùng kỳ, làm rõ 449 vụ với 834 đối tượng. Tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng xảy ra 114/77 vụ vụ, tăng 37 vụ, làm rõ 196 vụ với 148 đối tượng.

Đức An