BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về giãn cách xã hội 

Cập nhật ngày: 17/04/2020 - 09:10

BTNO - Tây Ninh là một trong những tỉnh thuộc nhóm tỉnh nguy cơ cao, vì vậy, trong thời gian này tỉnh tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội toàn tỉnh đến hết ngày 22.4.2020.

Đến 15 giờ ngày 16.4 Tây Ninh thực hiện cách ly cách ly tại cơ sở y tế là 35 người; cách ly tại K71 là 128 người; tại các khu cách ly tập trung khác là 169 người. Ngoài ra, có 36 người thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Đưa công dân từ Campuchia nhập cảnh về Việt Nam vào khu cách ly tập trung theo quy định- Ảnh minh hoạ

Từ đầu vụ dịch đến nay Tây Ninh có 3 bệnh nhân Sars-CoV-2, đều là người ngoại tỉnh và từ Campuchia nhập cảnh về Việt Nam qua cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh).

Hiện tại 2 trong 3 bệnh nhân đã xuất viện trở về địa phương. Một bệnh nhân còn lại đang được điều trị tại BVĐK tỉnh. Đến 16 giờ chiều nay bệnh ổn, mạch, nhiệt độ, huyết áp, nhịp thở bình thường; ăn uống bình thường.

Về tình hình thực hiện khai báo sức khỏe toàn dân tại cổng khai báo điện tử, tính đến chiều 16.4 số người dùng di động khai báo y tế là 49.119 người.

Kiểm tra thân nhiệt công dân tại khu vực cửa khẩu- Ảnh minh hoạ

Tây Ninh là một trong những tỉnh thuộc nhóm tỉnh nguy cơ cao, vì vậy, trong thời gian này tỉnh tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 05/CT-UBND của UBND tỉnh về các biện pháp cấp bách trong phòng chống dịch Covid-19.

Cũng trong ngày 16.4, Sở Y tế ban hành Công văn số 1482 về tiếp tục tạm dừng hoạt động đối với một số cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân.

Về xử lý tình trạng tụ tập đông người và không đeo khẩu trang nơi công cộng, toàn tỉnh có 40 đoàn tiến hành kiểm tra, đã kiểm tra 577 trường hợp, nhắc nhở 120 trường hợp; cảnh cáo, xử phạt 35 trường hợp với tổng tiền phạt là 22,5 triệu đồng.

B.T