BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tin an ninh trật tự 

Cập nhật ngày: 18/04/2019 - 12:46

BTNO - Điểm tin tình hình an ninh trật tự trong tỉnh.

* Ngày 17.4, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Châu Thành cho biết, đơn vị vừa đột kích triệt xóa một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà do đối tượng L.M.T (SN 1985, ngụ ở xã Long Vĩnh, huyện Châu Thành) đứng ra tổ chức.

Lực lượng chức năng đã thu giữ tang vật gồm 6 con gà đá, 13 xe mô tô các loại, 1 điện thoại di động, trên 27 triệu đồng và một số tang vật khác có liên quan.

Được biết, để thu hút các đối tượng đến tham gia đánh bạc, T. trực tiếp liên hệ với các đối tượng trên địa bàn xã đem gà đến chỗ của y. T. là người đứng ra làm trọng tài, mỗi cặp gà sẽ đặt cược từ 500 ngàn đến 1,5 triệu đồng.

* Công an huyện Hòa Thành cho biết vừa triệt xóa một điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà, lắc tài xỉu tại ấp Bến Kéo, xã Long Thành Nam, huyện Hòa Thành.

Tang vật thu giữ tại hiện trường.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có 16 đối tượng đang tham gia đánh bạc, tang vật thu giữ gồm 7 xe mô tô các loại, trên 140 triệu đồng tiền mặt, bộ dụng cụ lắc tài xỉu và một số tang vật khác có liên quan.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Hòa Thành đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Hà Thủy

* TAND huyện Bến Cầu vừa mở phiên tòa xét xử lưu động, tuyên phạt bị cáo Trần Văn Thanh  (25 tuổi, ngụ ấp Xóm Lò, xã Tiên Thuận) 9 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Bị cáo Trần Văn Thanh trước tòa.

Trần Văn Thanh bị bắt quả tang khi y đang bán ma túy cho Nguyễn Văn Mong. Tiếp tục khám xét khẩn cấp nơi ở của Thanh, CA thu giữ thêm 2 bịch ma túy và một số vật chứng khác để xử lý. Kết luận giám định của Công an Tây Ninh về các bịch ma túy của Thanh có tên gọi là Methamphetamine, với tổng trọng lượng 3,2615 gam.

Qua điều tra, Thanh khai nhận đã mua 2 bịch ma tuý của một người đàn ông tên Hoàng (không rõ lai lịch) tại khu vực ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận với giá 3,2 triệu đồng đem về sử dụng và bán cho người khác.

Ngoài ra, hành vi sử dụng ma túy của Thanh và Mong còn bị CA Bến Cầu xử phạt hành chính theo quy định.

Gia Huấn

* TAND huyện Bến Cầu cũng vừa tuyên phạt bị cáo Lê Minh Vương 24 tháng tù và Đặng Hoàng Minh 12 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; phạt bổ sung 2 bị cáo 12 triệu đồng. Riêng hành vi sử dụng trái phép chất ma túy của Vương, Minh và Trần Thị Lệ Hằng còn bị Công an huyện Bến Cầu xử phạt hành chính theo quy định.

Hai bị cáo Vương, Minh trước tòa.

00 giờ 30 phút ngày 18.01.2019, khi kiểm tra quán karaoke Hải Triều (ấp Chánh, xã An Thạnh), Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy CATN và CA huyện Bến Cầu phát hiện Lê Minh Vương và Đặng Hoàng Minh (cùng 30 tuổi, ngụ ấp An Lợi, xã An Hòa, huyện Trảng Bàng) cất giấu những viên nén màu xanh (nghi là ma túy) nên lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ tang vật để làm rõ xử lý. Theo kết luận giám định của CA tỉnh Tây Ninh, đây là chất ma túy, loại MDMA, có trọng lượng 2,3322gam.

Qua điều tra, Vương và Minh khai nhận là đối tượng nghiện ma túy, trước đó cả hai và bạn nữ tên Trần Thị Lệ Hằng uống bia tại một quán ở ấp Chánh, Vương liền rủ đến quán karaoke trên thuê phòng hát và sử dụng ma túy chung. 

Hùng-Dũng