BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tỉnh đoàn: Đối thoại với thanh niên công nhân trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước 

Cập nhật ngày: 29/03/2022 - 09:38

BTNO - Ngày 27.3, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Tây Ninh tổ chức chương trình gặp gỡ, đối thoại với ban chấp hành chi đoàn, chi hội thanh niên công nhân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2022.

Giao lưu với hai khách mời của chương trình.

Tham dự chương trình còn có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc.

Trong chương trình, đại biểu có dịp giao lưu với ông Ngô Trần Ngọc Quốc- Giám đốc Công ty TNHH thương mại - dịch vụ - vận tải - xuất nhập khẩu Trần Quốc, đại biểu HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Tây Ninh và bà Ngô Thị Lệ- Bí thư Chi đoàn Công ty TNHH MTV Môi trường xanh Huê Phương Việt Nam.

Qua phần giao lưu, các đại biểu hiểu thêm về cách thức hình thành, tổ chức và duy trì hoạt động của các tổ chức Đoàn, Hội tại doanh nghiệp, sao cho đoàn viên vừa bảo đảm công việc chuyên môn vừa tham gia tích cực các hoạt động Đoàn, Hội.

Cán bộ Đoàn, Hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước phát biểu ý kiến.

Sau phần giao lưu khách mời, đại diện các chi đoàn, chi hội thanh niên trong doanh nghiệp ngoài nhà nước đối thoại trực tiếp với lãnh đạo Tỉnh đoàn về các vấn đề: những khó khăn, thuận lợi trong tổ chức công tác Đoàn, Hội tại doanh nghiệp; mong muốn của đoàn viên, hội viên đối với tổ chức Đoàn, Hội các cấp; hỗ trợ để thanh niên công nhân ổn định cuộc sống...

Phát biểu kết luận chương trình, Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Thanh Tùng đề nghị bí thư, phó bí thư các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc tiếp tục đề ra nhiều giải pháp để thực hiện có hiệu quả Đề án 08 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, chú trọng công tác thành lập tổ chức Đoàn trong các doanh nghiệp đã có tổ chức Đảng; tăng cường gặp gỡ, phối hợp và trao đổi với chủ doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện thành lập và duy trì hoạt động các chi đoàn, chi hội; tích cực vận động các nguồn lực chăm lo cho thanh niên công nhân; chú trọng hỗ trợ nhà ở cho thanh niên công nhân qua việc xây dựng nhà nhân ái của Đoàn, Hội; xây dựng các địa điểm sinh hoạt, vui chơi giải trí lành mạnh cho thanh niên công nhân; ứng dụng mạng xã hội để thực hiện công tác tuyên truyền…

Các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác Đoàn, Hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước và địa phương  được tuyên dương trong chương trình.

Ghi nhận những nỗ lực, đóng góp tích cực của các tập thể, cá nhân trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước và trên địa bàn dân cư, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tuyên dương 12 tập thể và 7 cá nhân tiêu biểu trong công tác Đoàn, Hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước và địa phương năm 2022.

Lê Thuỳ