BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tòa án nhân dân huyện Hòa Thành xét xử vụ án điểm hành vi buôn bán pháo nổ 

Cập nhật ngày: 22/01/2020 - 08:22

BTNO - Chiều ngày 20.1, TAND huyện Hòa Thành mở phiên tòa xét xử bị cáo Lê Văn Phú, sinh năm 1998, cư trú tại ấp Đông Thành, xã Tân Đông, huyện Tân Châu về tội buôn bán hàng cấm. Đây cũng là vụ án điểm được đơn vị lựa chọn nhằm tuyên truyền, phòng chống các hành vi buôn bán, tàng trữ, vận chuyển pháo nổ vào dịp tết.

Bị cáo Lê Văn Phú tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, thông qua mạng xã hội Facebook, Lê Văn Phú lập một tài khoản và đặt tên " Bom tấn" để mua bán pháo nổ. Khoảng đầu tháng 12.2019, Phú tìm mua 20 bịch pháo nổ, trọng lượng 6,6kg, với giá tiền 4,6 triệu  đồng của một người tên Rây ở Campuchia (không rõ nhân thân, địa chỉ) đem về nhà cất giấu nhằm mục đích đem đi bán kiếm lời.

Đến khoảng 15 giờ 20 phút ngày 23.12.2019, Phú cất giấu 20 bịch pháo nói trên trong thùng giấy rồi đi xe buýt đến khu vực chợ Long Hoa, thuộc khu phố 2, thị trấn Hòa Thành, huyện Hòa Thành để bán cho người tên Vy (không rõ thân nhân, địa chỉ, người đã đặt mua pháo qua điện thoại trước đó) thì bị lực lượng Công an thị trấn Hòa Thành bắt quả tang cùng tang vật.

Tại phiên tòa, bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, xin được giảm nhẹ hình phạt.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Lê Văn Phú 18 tháng tù về tội buôn bán hàng cấm, thời hạn chấp hành phạt tù được tính từ ngày 23/12/2019.

Võ Liêm