Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Pháp đã cho mở cửa trở lại toà đại sứ của nước này tại thủ đô Tripoli sau gần 6 tháng ngừng hoạt động.

Hôm 29.8, Pháp đã cho mở cửa trở lại toà đại sứ của nước này tại thủ đô Tripoli của Libya sau gần 6 tháng ngừng hoạt động.
Bernard Valero, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pháp đưa ra tuyên bố trên 1 tuần sau khi thành trì của quân đội trung thành với lãnh đạo Muammar Gaddafi rơi vào tay quân nổi dậy. Ông Bernard Valero nói thêm, đại diện của Pháp tại Hội đồng Dân tộc chuyển tiếp Libya (NTC) – ông Antoine Sivan sẽ ở lại Tripoli khi các lãnh đạo NTC chuyển đến thủ đô.
Chính quyền Paris đã đóng cửa đại sứ quán của họ tại Libya và triệu hồi tất cả các nhân viên bộ ngoại giao về nước hồi tháng 2.2011, do lo ngại tình hình an ninh trở nên tồi tệ tại Libya.
![]() |
|
Quân nổi dậy tuần tra tại Tripoli |
Pháp là nước khai mào các cuộc không kích của NATO chống ông Gaddafi hồi tháng 3.2011 và là cường quốc đầu tiên trên thế giới công nhận NTC đại diện của Libya.
Trong một diễn biến cùng ngày 29.8, lực lượng trung thành với nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi phục kích các tay súng nổi dậy tại thị trấn Ragdalin ở miền Tây, khiến ít nhất một tay súng bị giết và bốn người khác bị thương.
Được biết những người trung thành với ông Gaddafi đã ẩn náu tại những ngôi nhà trong Ragdalin, cảnh báo sẽ bắn hạ bất cứ ai tiến vào trung tâm thị trấn và tử thủ.
Phát biểu tại cuộc gặp các phái viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Quatar, ông Mustafa Abdul-Jalil, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp (NTC), thừa nhận nhà lãnh đạo Gaddafi vẫn là một mối nguy và kêu gọi liên quân tiếp tục hỗ trợ quân sự trong bối cảnh vẫn chưa có thông tin về nơi ẩn náu của ông này.
Các nhà phân tích dự đoán số lượng lớn tên lửa, vũ khí hoá học, bao gồm cả 10 tấn khí độc được cho là đang nằm trong tay lực lượng ủng hộ ông Gaddafi, có thể là mối đe doạ với phe đối lập.
TRINH DƯƠNG
(Theo THX/AFP)
