Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Ngày thương binh liệt sỹ Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Toạ đàm chuyên đề “Không uống rượu, bia khi tham gia giao thông”
Thứ bảy: 12:07 ngày 24/09/2011

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức hội nghị toạ đàm tuyên truyền chuyên đề “Không uống rượu, bia khi tham gia giao thông”.

Hôm 23.9.2011, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh tổ chức hội nghị toạ đàm tuyên truyền chuyên đề “Không uống rượu, bia khi tham gia giao thông”. Đại tá Phạm Văn Cao, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Uỷ viên Thường trực Ban ATGT tỉnh chủ trì buổi toạ đàm; tham dự có lãnh đạo các sở, ngành, MTTQ, các đoàn thể tỉnh, Thường trực Ban ATGT các huyện, thị, đại diện các công ty bảo hiểm trong tỉnh tham gia buổi toạ đàm.

Tháng 9.2011 là “Tháng ATGT” với chủ đề “Không uống rượu, bia khi tham gia giao thông”. Từ đầu tháng 9 đến nay các cấp, các ngành, các địa phương, các tổ chức trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở cùng với ngành chức năng đồng loạt ra quân làm công tác tuyên truyền và tuần tra kiểm soát về ATGT với chuyên đề “Không uống rượu, bia khi tham gia giao thông”. Bằng nhiều hình thức, nhiều cách tuyên truyền phong phú, đa dạng cùng với các biện pháp tuần tra, kiểm tra, xử lý nghiêm túc những trường hợp vi phạm, tình hình trật tự ATGT tương đối ổn định, tai nạn giao thông được kéo giảm cả 3 mặt, tuy nhiên vẫn ở mức cao. Trong 22 ngày toàn tỉnh xảy ra 54 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 12 người, bị thương 79 người; so cùng kỳ giảm 15 vụ, giảm 8 người bị thương, nhưng lại tăng 2 người chết. Trong đó người có uống rượu, bia tham gia giao thông gây ra 6 vụ tai nạn, làm 10 người bị thương; trong số 12 người chết có 1 trường hợp do đội mũ bảo hiểm không cài quai, khi xảy ra tai nạn mũ rơi ra khỏi đầu trước khi té, làm nạn nhân bị chấn thương sọ não.

Toàn cảnh buổi toạ đàm

Tại buổi toạ đàm nhiều ý kiến khẳng định, công tác tuyên truyền được các cấp, các ngành, các tổ chức trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở thực hiện đồng loạt. Nhiều hình thức tuyên truyền, nhiều cách làm hay như tuyên truyền kết hợp với các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao; tuyên truyền bằng hình ảnh, báo viết, báo hình, báo nói, bằng khẩu hiệu, bằng các tiểu phẩm vui, hài hước... Sau tuyên truyền việc tổ chức cho từng cá nhân đăng ký cam kết không uống rượu, bia khi tham gia giao thông cũng được một số đơn vị, cơ quan thực hiện có kết quả.

Nhiều ý kiến nêu lên những băn khoăn, lo lắng vì đối tượng tuyên truyền thường chỉ tập trung vào một bộ phận dân cư; số đông còn lại, nhất là thanh, thiếu niên ít được tuyên truyền, do vậy tình trạng vi phạm và gây ra tai nạn vẫn xảy ra đáng lo ngại.

Đại biểu thống nhất với nhận định của đồng chí Phạm Văn Cao, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thường trực Ban ATGT tỉnh là: Công tác tuyên truyền về bảo đảm trật tự ATGT đã khó, tuyên truyền về chủ đề rượu, bia trong ATGT còn khó hơn; nhưng đây là nhiệm vụ chính trị của cả hệ thống chính trị, và không chỉ tuyên truyền trong tháng ATGT, mà còn phải tiếp tục tuyên truyền lâu dài, trong nhiều năm tiếp theo. Do vậy, nhiều ý kiến đã đưa ra những biện pháp, cách làm để công tác tuyên truyền thật sự có hiệu quả: Đưa nhiệm vụ tuyên truyền trật tự ATGT và chủ đề “Không uống rượu, bia khi tham gia giao thông” vào nghị quyết của các cấp uỷ Đảng. Phải đổi mới công tác tuyên truyền, làm cho mọi người dân đều phải có nhận thức về trật tự ATGT, về tác hại của rượu, bia trong tham gia giao thông. Cần phân loại từng đối tượng cụ thể để có hình thức, biện pháp tuyên truyền có hiệu quả; coi trọng việc xây dựng đội ngũ “nòng cốt” ở xóm ấp về chấp hành việc không uống rượu, bia khi tham gia giao thông và là hạt nhân tuyên truyền, kể cả việc toàn thể cán bộ, công chức, đảng viên phải đầu tàu, gương mẫu. Cần xây dựng nhiều mô hình điểm để rút kinh nghiệm và nhân rộng, kể cả việc xây dựng mô hình gia đình, tổ, ấp, đơn vị không có người khi đã uống rượu, bia tham gia giao thông, gắn việc này với việc chấm điểm thi đua, xét tặng các danh hiệu văn hoá. Đối với những người thường xuyên uống rượu, bia rồi tham gia giao thông cần có biện pháp tuyên truyền riêng, kết hợp với việc mời đến nhắc nhở, buộc làm cam kết không vi phạm. Cần tập trung xây dựng những chương trình, nội dung tuyên truyền bằng phim ảnh, tiểu phẩm văn nghệ và nội dung phải ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu, dễ nhớ; hệ thống phát thanh-truyền hình cần có chuyên mục tuyên truyền hằng ngày...

Để làm tốt công tác tuyên truyền về trật tự ATGT và chuyên đề “không uống rượu, bia khi tham gia giao thông”, ngoài việc đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp, cần có sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các cấp, các ngành và toàn thể hệ thống chính trị.

KHẮC LUÂN

 

 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục