BAOTAYNINH.VN trên Google News

Toạ đàm khoa học Cụm thi đua các trường chính trị khu vực Đông Nam bộ 

Cập nhật ngày: 09/07/2022 - 21:09

BTNO - Ngày 8.7, Trường Chính trị tỉnh Tây Ninh tổ chức Tọa đàm khoa học Cụm thi đua các trường chính trị khu vực Đông Nam bộ, chủ đề: “Xây dựng phong cách cán bộ Trường Đảng trung thành, sáng tạo, cống hiến vì sự nghiệp đào tạo và nghiên cứu lý luận chính trị giai đoạn 2021-2025”.

Quang cảnh buổi toạ đàm khoa học.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Xuân Hương- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Tây Ninh; Thạc sĩ Thái Trần Quốc Bảo- Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bình Dương; Thạc sĩ Nguyễn Thanh Thuyên- Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bình Phước đồng chủ trì buổi toạ đàm.

Tham dự có Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tấn Vinh- Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II, lãnh đạo các trường chính trị trong khu vực: Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Thành phố Hồ Chí Minh, Long An và Tây Ninh.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Xuân Hương- Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo kiêm Hiệu trưởng Trường Chính trị Tây Ninh phát biểu tại buổi toạ đàm khoa học

Thạc sĩ Trương Văn Thành- Phó Hiệu trưởng Trường chính trị tỉnh Tây Ninh cáo cáo đề dẫn nhấn mạnh: Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra nhiệm vụ phải đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị, đặt ra yêu cầu mỗi cơ sở đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị phải thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên lý luận chính trị đủ trình độ, năng lực và phẩm chất, thật sự xem đây là một giải pháp quan trọng và có ý nghĩa quyết định đến chất lượng giáo dục lý luận chính trị. Theo đó, nhằm triển khai cuộc vận động “Xây dựng phong cách cán bộ trường Đảng trung thành, sáng tạo, cống hiến vì sự nghiệp đào tạo và nghiên cứu lý luận chính trị” giai đoạn 2021 - 2025, đẩy mạnh thực hiện trong toàn hệ thống Học viện và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Toạ đàm nhận được 29 bài tham luận cùng nhiều ý kiến thảo luận của nhà khoa học, lãnh đạo, cán bộ, giảng viên các Trường Chính trị. Nội dung tập trung vào các nhóm chủ đề: Xây dựng đạo đức, phong cách giảng viên trường Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh; Thuận lợi và khó khăn trong xây dựng văn hóa Trường Đảng, xây dựng phong cách cán bộ Trường Đảng “trung thành, sáng tạo, cống hiến”; Phương hướng, giải pháp thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách cán bộ Trường Đảng trung thành, sáng tạo, cống hiến vì sự nghiệp đào tạo và nghiên cứu lý luận chính trị”. Trong đó, có các bài viết đã lồng ghép việc xây dựng phong cách cán bộ Trường Đảng gắn với đợt sinh hoạt chính trị “tự soi”, “tự sửa”, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, giảng viên trẻ và phương châm “1 trung thành, 3 sáng tạo, 5 cống hiến”...

Thạc sĩ Phan Thị Xuân Lan- Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Long An nêu ý kiến thảo luận về những thuận lợi và khó khăn trong xây dựng văn hoá Trường Đảng tại buổi toạ đàm.

Tọa đàm góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, lao động của các trường chính trị trong Cụm thi đua về ý nghĩa, tầm quan trọng và sự cống hiến vì sự nghiệp đào tạo, nghiên cứu lý luận chính trị. Phân tích những thuận lợi và khó khăn trong xây dựng văn hóa Trường Đảng. Qua đó, tìm ra giải pháp cụ thể, thiết thực để việc xây dựng phong cách cán bộ Trường Đảng đạt chất lượng và hiệu quả.

Tâm Giang