BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tọa đàm sĩ quan trẻ giữa Bộ CHQS Tây Ninh với 4 Tiểu khu Quân sự, Quân đội Hoàng gia Campuchia 

Cập nhật ngày: 17/03/2017 - 21:29

BTNO - Hôm 16.3, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh tổ chức buổi tọa đàm sĩ quan trẻ Bộ chỉ huy Quân sự Tây Ninh với sĩ quan trẻ Tiểu khu Quân sự 4 tỉnh: Svay Rieng, Pray Veng, Tbong Khmum và Oddor Meanchay thuộc Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Trung tướng Phạm Văn Dỹ phát biểu tại buổi tọa đàm.

Dự buổi tọa đàm có trung tướng Phạm Văn Dỹ- Chính ủy Quân khu 7, Quân đội Nhân dân Việt Nam; đại tướng Chuon So Van Tha- Tư lệnh Quân khu 2 và trung tướng Kuong Pha- Phó Tư lệnh Quân khu 4 Quân đội Hoàng gia Campuchia cùng đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh Bình Phước, Long An.

Tại buổi tọa đàm, hai bên đã cùng nhau ôn lại mối quan hệ toàn diện trong suốt chiều dài lịch sử của hai nước, hai dân tộc Việt Nam và Campuchia. Hơn 50 năm qua Việt Nam và Campuchia đã luôn gắn bó keo sơn, kề vai sát cánh cùng chống lại thực dân và đế quốc xâm lược, giành lại độc lập tự do cho dân tộc mình; cùng nhau chiến đấu chống chế độ diệt chủng Pol pot, cùng nhau đấu tranh vì hạnh phúc của nhân dân, vì hòa bình ở mỗi nước và của khu vực.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, trung tướng Phạm Văn Dỹ nhận định: Thực tiễn chứng minh, nhân dân Việt Nam và nhân dân Campuchia trong những năm qua đã luôn thể hiện rõ tình đoàn kết, sát cánh bên nhau đấu tranh, vượt qua những tháng năm đen tối, vươn lên làm chủ và xây dựng đất nước.

Trong những năm gần đây, quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước tiếp tục được đẩy mạnh và đạt hiệu quả thiết thực, Quân khu 7 Quân đội Nhân dân Việt Nam đã ký kết nghĩa với Quân khu 2, Quân khu 4 và Bộ Tư lệnh lục quân Quân đội Hoàng gia Campuchia; giữa lực lượng vũ trang Tây Ninh với các Tiểu khu Quân sự 4 tỉnh: Svay Rieng, Pray Veng, Tbong Khmum và Oddor Meanchay thuộc Quân đội Hoàng gia Campuchia. Qua đó, thường xuyên giao lưu, trao đổi thông tin, hợp tác, giúp đỡ nhau nhiều mặt, tạo sự thân tình, đoàn kết, gắn bó, cùng nhau giữ vững ổn định biên giới giữa hai nước.

Tuy nhiên, hiện nay các thế lực thù địch luôn tìm cách chống phá, đưa ra các luận điệu sai trái, xuyên tạc nhằm gây mất đoàn kết, chia rẽ mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, hai dân tộc, điều đó đòi hỏi nhà nước hai bên phải tăng cường hợp tác về mọi mặt, nhất là tăng cường lòng tin chính trị.

Trung úy Sang Sa Von- Chỉ huy trưởng Tiểu khu quân sự Svay Rieng, Quân đội Hoàng gia Campuchia chia sẻ những kinh nghiệm với các đại biểu.

Tại buổi tọa đàm, trung tướng Phạm Văn Dỹ đề nghị sĩ quan trẻ hai bên mạnh dạn trao đổi kinh nghiệm trên tất cả các vấn đề, để học hỏi, hiểu nhau hơn, cùng nhau tiếp nối truyền thống tốt đẹp đã được các thế hệ đi trước của hai nước tạo dựng trong suốt hơn 50 năm qua.

Các cấp chỉ huy và sĩ quan trẻ hai bên cũng đã cùng nhau trao đổi những vấn đề hai bên cùng quan tâm và cùng có chung cảm nghĩ, khát vọng trong sáng trong mối quan hệ tốt đẹp, đoàn kết gắn bó mật thiết giữa sĩ quan trẻ Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh  với sĩ quan trẻ Tiểu khu quân sự 4 tỉnh Svay Rieng, Pray Veng, Tboong Khmum và Oddor Meanchay.

Hai bên thống nhất tiếp tục phát huy và kế thừa mối quan hệ tốt đẹp mà các thế hệ đi trước của hai nước tạo dựng; đẩy mạnh hơn nữa, tăng cường hơn nữa trong triển khai, thúc đẩy thực hiện có hiệu quả các hiệp định, thỏa thuận hợp tác giữa hai nhà nước Việt Nam – Campuchia nói chung và tỉnh Tây Ninh với các tỉnh bạn nói riêng, góp phần xây dựng mối quan hệ toàn diện, đặc biệt theo phương châm “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”.

Trước đó, chiều 15.3 Đoàn cán bộ Quân đội Hoàng gia Campuchia được Bộ CHQS Tây Ninh hướng dẫn đi tham quan trường bắn của Bộ CHQS Tây Ninh. Đây là một trong những chương trình nằm trong kế hoạch giao lưu học tập kinh nghiệm giữa các Tiểu khu quân sự 4 tỉnh: Svay Rieng, Pray Veng, Tbong Khmum và Oddor Meanchay thuộc Quân đội Hoàng gia Campuchia tại Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh- Việt Nam do Đại tướng Chuon So Van Tha làm trưởng đoàn.

Hoa Lư